Mỹ muốn tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria tại Albania

Albania xác nhận Mỹ đã đề nghị được tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria tại nước này nhưng Tirana chưa đưa ra quyết định.

Albania ngày 7/11 xác nhận Mỹ đã đề nghị được tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria trên lãnh thổ nước này, trong bối cảnh đông đảo người biểu tình tập trung bên ngoài trụ sở Quốc hội ở thủ đô Tirana để phản đối kế hoạch trên.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Top Channel tối 7/11, Chủ tịch Quốc hội Albania Ilir Meta nêu rõ: "Chúng tôi đã được phía Mỹ liên hệ, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Bất kỳ quyết định nào cũng sẽ hết sức minh bạch và cân nhắc đến lợi ích quốc gia."

Tuy nhiên, ông Meta cũng nhận định Albania không có đủ khả năng, ngay cả các nước lớn và phát triển hơn cũng không dễ dàng chấp nhận thực hiện yêu cầu như vậy.

Theo nhiều nguồn tin, các nước gồm Pháp, Bỉ và Albania sẽ là những địa điểm tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria, ước tính khoảng 1.000 tấn. Cùng ngày, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bỉ cho biết Mỹ đã liên hệ với một số đồng minh, trong đó có Albania, về khả năng giúp tiêu hủy kho vũ khí hóa học của chính quyền Damascus.

Trước đó, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) thông báo các thanh sát viên quốc tế đã kiểm tra 22 trên tổng số 23 địa điểm chứa vũ khí hóa học được Syria khai báo. Chiến sự khiến đoàn thanh sát gặp khó khăn trong việc tiếp cận địa điểm cuối cùng. Theo Nghị quyết 2118 được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua hồi tháng Chín, kho vũ khí hóa học của Syria phải được tiêu hủy trước ngày 30/6/2014.

Trong một diễn biến khác, ngày 7/11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định Ankara không cung cấp nơi ẩn náu hay ủng hộ các nhóm có liên quan đến tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Syria và sẽ tiếp tục loại trừ những nhóm này khỏi sự ủng hộ của Ankara đối với lực lượng đối lập ở Syria.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Stockholm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển, ông Erdogan nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép các tay súng của Mặt trận al-Nusra và al-Qaeda ẩn náu. Chính quyền Ankara đã và sẽ tiến hành những bước đi cần thiết trong cuộc chiến chống những nhóm khủng bố ly khai.

Những tháng gần đây, các nhóm vũ trang có liên hệ với al-Qaeda như Jabhat Al-Nusra cùng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) đã chiếm giữ một phần lãnh thổ ở phía Bắc Syria gần khu vực biên giới. Tình trạng này được xem là hồi chuông cảnh báo đối với các nước phương Tây đang ủng hộ lực lượng đối lập ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với lực lượng vũ trang đối lập ở Syria và chính sự xuất hiện của các nhóm có liên quan đến mạng lưới al-Qaeda trong lực lượng này đã khiến Ankara bị cáo buộc là ủng hộ những thành phần Hồi giáo cực đoan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục