Mỹ, Oman hoan nghênh thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Israel-UAE

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hoan nghênh việc Israel và UAE đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, coi đây là một bước tiến quan trọng thúc đẩy ổn định và hòa bình tại khu vực Trung Đông.
Mỹ, Oman hoan nghênh thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Israel-UAE ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu với báo giới tại Vienna, Áo ngày 14/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hoan nghênh việc Israel và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đạt được thỏa thuận hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương, coi đây là một bước tiến quan trọng thúc đẩy ổn định và hòa bình tại khu vực Trung Đông. 

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Vienna của Áo, Ngoại trưởng Pompeo đánh giá tích cực thỏa thuận giữa hai nước, khẳng định điều này có lợi cho an ninh khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

Cùng quan điểm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Oman bày tỏ ủng hộ thỏa thuận vừa đạt được giữa Israel và UAE.

Hãng thông tấn Oman dẫn tuyên bố Bộ Ngoại giao nước này bày tỏ sự kỳ vọng bước đi tích cực này sẽ góp phần mang lại hòa bình cho khu vực Trung Đông theo cách mà người dân mong muốn, đảm bảo duy trì an ninh và ổn định, tạo tiền đề cho sự tiến bộ và thịnh vượng chung. 

Trước đó một ngày, Israel và UAE đã đạt một thỏa thuận lịch sử hướng tới việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ ngoại giao do Mỹ làm trung gian.

[Cộng đồng quốc tế phản ứng trước thỏa thuận lịch sử giữa Israel và UAE]

Các quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết theo thỏa thuận, Israel nhất trí ngừng áp đặt chủ quyền đối với các khu vực thuộc Bờ Tây mà đã được thảo luận sáp nhập.

Thỏa thuận hòa bình là kết quả của các cuộc thảo luận kéo dài, mới được đẩy nhanh tiến độ giữa Israel, UAE và Mỹ.

Thỏa thuận được nhất trí ngày 13/8 trong một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thái tử Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed.

Các quan chức cho hay thỏa thuận sẽ được biết đến với tên gọi Hiệp ước Abraham là thỏa thuận đầu tiên kiểu này kể từ khi Israel và Jordan ký hiệp ước hòa bình vào năm 1994.

Với thỏa thuận này, UEA sẽ trở thành nước thứ 3 trong thế giới Arab thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel (sau Ai Cập ký năm 1979 và Jordan ký năm 1994).

Trong khi UAE tuyên bố thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel là nhằm giải quyết mối đe dọa đối với giải pháp hai nhà nước, ngày 13/8, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức hàng đầu trong Chính quyền Palestine để đưa ra lập trường chính thức về thỏa thuận trên.

Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki cho biết theo yêu cầu của Tổng thống Mahmoud Abbas, Bộ Ngoại giao Palestine đã quyết định lập tức triệu hồi Đại sứ tại UAE nhằm phản đối thỏa thuận của UAE bình thường hóa quan hệ với Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.