Nga tỏ ra lo ngại sau khi Trung Quốc phóng thử lần đầu tên lửa đạn đạo xuyên lụcđịa cơ động DF-41, loại tên lửa mới có nhiệm vụ trở thành vũ khí chiến lược đầutiên của Trung Quốc mang nhiều đầu đạn.
Theo ước tính của giới chức Mỹ, các tên lửa DF-41 có thể trở thành tiềm nănghạt nhân tấn công trước của Trung Quốc, nhờ tính chính xác, khả năng cơ động vàphạm vi hạ mục tiêu.
Washington nhận định các tên lửa tầm ngắn hơn là DF-31 và DF-31a nhằm vào Ngavà Ấn Độ, trong khi DF-41 mới được thiết kế để tấn công Mỹ cùng lúc bằng nhiềuđầu đạn hạt nhân.
Trung Quốc tuyên bố không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên, vì vũkhí có chức năng phản công đòn hạt nhân từ bên ngoài.
Tuy nhiên, theo chính quyền Mỹ, cuộc thử nghiệm DF-41 đặt dấu hỏi hoài nghivề chính sách của Trung Quốc. Tình báo Mỹ còn ngờ rằng tên lửa mới được chế tạodựa trên tên lửa đạn đạo liên lục địa SS-27 và công nghệ tên lửa Nga, được muahoặc bị gián điệp Trung Quốc đánh cắp./.