Mỹ sẽ trừng phạt nếu Iran đóng Eo biển Hormuz

Mỹ sẽ không "dung thứ" nếu Iran có động thái cản trở hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz, kênh vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất.
Ngày 28/12, Mỹ cảnh báo Iran rằng bất cứ động thái cản trở hoạt động vận tải quaEo biển Hormuz, kênh vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất của thế giới, sẽ khôngđược "dung thứ."

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Phó Tổng thống thứ nhất Iran MohammadReza Rahimi ngày 27/12 một lần nữa nhắc lại khả năng phong tỏa eo biển trên nếubị phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành xuất khẩu dầu mỏ củaTehran.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, George Litte nhấn mạnh đây không chỉ là vấn đềvề an ninh và ổn định ở khu vực mà còn là một đường giao thông kinh tế huyếtmạch cho các nước vùng Vịnh, trong đó có chính Iran. Theo ông, mọi mưu toan nhằmgia tăng căng thẳng quanh Eo biển Hormuz là điều "không cơ lợi," song ông Litte cho biết chưa thấy dấu hiệu rằng Iran có những động thái gây hấn gần eobiển này.

Cùng ngày, Hạm đội 5 của Mỹ tuyên bố sẽ không cho phép để xảy ra gián đoạngiao thông vận tải ở Eo biển Hormuz. Một nữ phát ngôn hạm đội hiện đóng ở Baranhnày cho biết dòng hàng hóa và dịch vụ đi qua eo biển này rất quan trọng đối vớisự thịnh vượng của khu vực và thế giới và rằng bất cứ ai đe dọa làm gián đoạn tựdo hàng hải ở một eo biển quốc tế là "không thể dung thứ."

Căng thẳng có dấu hiệu gia tăng khi cuối tuần qua Hải quân Iran tiến hànhtập trận rầm rộ kéo dài 10 ngày gần Eo biển Hormuz. Phạm vi của cuộc tập trậnmang tên Velayat 90 này là cả khu vực tới 2.000km từ phía Đông Eo biển Hormuzcho đến vịnh Aden. Tehran cho biết cuộc tập trận quy mô lớn này nhằm thể hiệnsức mạnh quân sự, khả năng phòng thủ của Hải quân Iran tại các vùng biển quốc tếvà để thử nghiệm các loại vũ khí mới, đồng thời chuyển thông điệp hòa bình, hữunghị tới các nước trong khu vực.

[Hải quân Iran bắt đầu tập trận ở Eo biển Hormuz]

Ngày 28/12, Đô đốc Hải quân Iran Habibollah Sayyari tuyên bố các lực lượngvũ trang nước này có thể dễ dàng phong tỏa Eo biển Hormuz, nhưng ngày nay khôngcần thiết phải đóng cửa eo biển này. Quan chức đứng đầu Hải quân Iran khẳng địnhEo biển Hormuz hoàn toàn thuộc sự kiểm soát của Iran.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích ở Mỹ, Hải quân Iran chưa đạt đến quy môcó thể phong tỏa toàn bộ Eo biển Hormuz, cụ thể lực lượng chủ yếu là tàu nhỏkhông có khả năng hoạt động phối hợp trên biển dài ngày. Mặc dù vậy, giới chuyêngia cho rằng Tehran có khả năng "quấy rối" các tàu chở dầu, tàu chiến của phươngTây bằng thủy lôi, tên lửa...hay thậm chí là chiến thuật tấn công liều chết bằngcác tàu nhỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vận chuyển xe ôtô từ Mỹ qua cầu biên giới Lewiston-Queenston vào Canada, ngày 9/4/2025. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Canada và Mexico hợp sức đàm phán USMCA với Mỹ

Bộ trưởng Kinh tế Mexico thông báo rằng 3 nước sẽ gặp nhau trực tuyến vào ngày 1/7 để trình bày quan điểm của mình về tương lai của thỏa thuận. Đây là cuộc họp 3 bên chính thức đầu tiên.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Canada: Nổ súng tại Montreal làm 3 người thiệt mạng

Một vụ nổ súng ngày 22/6 tại Canada đã khiến 3 người thiệt mạng, gồm một cảnh sát, một dân thường và nghi phạm, ngay sau đó, Thủ tướng Canada Mark Carney đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thăm 3 nước vùng Vịnh

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn về chương trình hạt nhân Iran và các vấn đề an ninh khu vực.