Mỹ tuyên bố bổ nhiệm Đặc phái viên mới tại vùng Sừng châu Phi

Đặc phái viên mới của Mỹ tại vùng Sừng châu Phi sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng trong khu vực này, trong đó có cuộc xung đột ở Ethiopia và bất ổn kinh tế, chính trị ở Sudan.
Mỹ tuyên bố bổ nhiệm Đặc phái viên mới tại vùng Sừng châu Phi ảnh 1Người dân tại một trại tị nạn ở Gode (Ethiopia), ngày 6/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 1/6 tuyên bố Đại sứ Mike Hammer sẽ trở thành Đặc phái viên mới của Mỹ tại vùng Sừng châu Phi.

Ông Blinken cho biết Đặc phái viên trước, David Satterfield, đang chuẩn bị rời nhiệm sở nhưng chưa cho biết ngày.

[Tổng Thư ký Liên hợp quốc bổ nhiệm Đặc phái viên vùng Sừng châu Phi]

Ông Hammer sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng trong khu vực này, trong đó có cuộc xung đột ở Ethiopia và bất ổn kinh tế và chính trị ở Sudan sau cuộc đảo chính hồi tháng 10 năm ngoái.

Ông Blinken cho biết thêm: “Việc bổ nhiệm này thể hiện rõ cam kết của Mỹ đối với các nỗ lực ngoại giao trong khu vực, khẩn trương hỗ trợ một tiến trình chính trị hướng tới hòa bình, an ninh chung và thịnh vượng cho tất cả người dân ở Ethiopia"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục