Na Uy thông báo trả lại lô trực thăng quân sự NH90 của Pháp

Na Uy sẽ trả lại lô máy bay trực thăng quân sự NH90 mà nước này đã đặt hàng từ công ty NH Industries của Pháp vì cho rằng lô máy bay này vừa không đáng tin cậy, chưa kể giao hàng muộn.
Na Uy thông báo trả lại lô trực thăng quân sự NH90 của Pháp ảnh 1Máy bay trực thăng quân sự NH90. (Nguồn: tu.no)

Reuters đưa tin ngày 10/6, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjoern Arild Gram cho biết nước này sẽ trả lại lô máy bay trực thăng quân sự NH90 đã đặt hàng từ công ty NH Industries của Pháp vì cho rằng lô máy bay này vừa không đáng tin cậy, chưa kể giao hàng muộn.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Gram nói: “Bất kể việc các kỹ thuật viên của chúng tôi làm việc thêm bao nhiêu giờ và đặt hàng thêm bao nhiêu bộ phận, thì điều đó cũng chẳng thể làm cho máy bay NH90 đáp ứng được các yêu cầu của Lực lượng Vũ trang Na Uy.”

[DAPA: Hàn Quốc ký thỏa thuận mua máy bay trực thăng của Mỹ]

Ngoài ra, Chính phủ Na Uy cho biết cũng sẽ tìm cách hoàn trả 5 tỷ Crown (523 triệu USD) cộng với tiền lãi và các chi phí khác từ NH Industries.

Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết hợp đồng ban đầu cung cấp 14 máy bay trực thăng được ký vào năm 2001, nhưng hiện Na Uy mới chỉ nhận được 8 chiếc.

Hiện NH Industries chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận về thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục