Na Uy tổ chức hội nghị quốc tế bàn giải pháp “hai nhà nước” cho xung đột ở Gaza

Na Uy cho biết bên cạnh các hoạt động nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza, các nước cũng cần hỗ trợ tìm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột, đảm bảo quyền tự quyết, công lý cho cả người Israel và Palestine.

Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc oanh kích của Israel tại trại tị nạn Deir al-Balah, Dải Gaza, ngày 9/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc oanh kích của Israel tại trại tị nạn Deir al-Balah, Dải Gaza, ngày 9/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/1, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide thông báo quốc gia Bắc Âu này sẽ chủ trì một hội nghị quốc tế vào ngày 15/1 tới nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy sáng kiến “hai nhà nước” cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Thông báo nêu rõ bên cạnh các hoạt động nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, các nước cũng cần hỗ trợ tìm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột, đảm bảo quyền tự quyết, an ninh và công lý cho cả người Israel và Palestine.

Giải pháp hai nhà nước nhận được sự ủng hộ rộng rãi, nhưng cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hơn nữa để biến sáng kiến này thành hiện thực.

Đây sẽ là cuộc gặp lần thứ ba của Liên minh Toàn cầu thực hiện Giải pháp hai nhà nước, được công bố thành lập hồi tháng 9/2024 bên lề hội nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ).

Tham dự hội nghị sắp tới sẽ có đại diện của hơn 80 quốc gia và tổ chức, bao gồm cả Thủ tướng Chính quyền Palestine, ông Mohammed Mustafa; Giám đốc Cơ quan tị nạn và việc làm của Liên hợp quốc cho người Palestine, ông Philippe Lazzarini; Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Trung Đông, ông Tor Wennesland. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về việc đại diện của Israel tham dự.

Israel tuyên bố "đang tìm kiếm thỏa thuận với Hamas"

Liên quan đến xung đột tại Dải Gaza, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cùng ngày 13/1 tuyên bố quốc gia này đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận với phong trào Hamas về việc ngừng bắn và trao đổi con tin.

Phát biểu nhân cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đang thăm Israel, ông Saar nêu rõ: “Đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán trao trả con tin. Israel thực sự muốn con tin được trao trả và đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận.”

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich tiếp tục bày tỏ phản đối bất cứ một thỏa thuận ngừng bắn nào giữa Israel và Hamas.

Trong một thông báo cùng ngày đưa ra trên mạng xã hội X, chính trị gia cực hữu này nhấn mạnh thỏa thuận đề xuất là một “thảm họa” cho an ninh quốc gia của Israel và sẽ không nhất trí với thỏa thuận này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.