Ai Cập và Pháp kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước

Ngoại trưởng Ai Cập khẳng định cơ hội thực thi giải pháp hai nhà nước vẫn còn nếu tất cả các bên liên quan có ý định thực sự ngăn chặn các vụ tấn công ở Dải Gaza.

Tân Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa (thứ 3, trái, hàng đầu) và các thành viên Chính phủ mới tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Ramallah, Bờ Tây, ngày 31/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tân Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa (thứ 3, trái, hàng đầu) và các thành viên Chính phủ mới tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Ramallah, Bờ Tây, ngày 31/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại cuộc họp báo chung ở Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Pháp Stéphane Séjourné, đang ở thăm Ai Cập, ngày 17/8 đã kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước và thành lập nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967, nhấn mạnh rằng giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất mang lại an ninh và hòa bình cho cả người Palestine và người Israel.

Ngoại trưởng Abdelatty khẳng định cơ hội thực thi giải pháp hai nhà nước vẫn còn nếu tất cả các bên liên quan có ý định thực sự ngăn chặn các vụ tấn công ở Dải Gaza, đồng thời nêu rõ yếu tố quan trọng để ngăn chặn leo thang trong khu vực là chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột ở Dải Gaza theo khuôn khổ của một thỏa thuận toàn diện.

Ngoại trưởng Ai Cập cũng kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước và hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Séjourné đánh giá cao những nỗ lực của Ai Cập trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza, đồng thời nêu bật sự cần thiết phải thúc đẩy các nỗ lực chung để ngăn chặn leo thang trong khu vực.

Ông Séjourné cũng kêu gọi hành động khẩn cấp để thực thi giải pháp hai nhà nước, cho rằng giải pháp hai nhà nước là giải pháp duy nhất mang lại an ninh và hòa bình cho cả người Palestine và người Israel.

Sáng cùng ngày, Ngoại trưởng Abdelatty và người đồng cấp Pháp Séjourné đã có cuộc thảo luận về các cách thức giảm leo thang trong khu vực cũng như các nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Gaza và đảm bảo tiếp cận viện trợ nhân đạo để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc ở dải đất ven Địa Trung Hải của Palestine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid cho biết hai ngoại trưởng cũng đã thảo luận chuyên sâu về tình hình khu vực, các biện pháp kiềm chế leo thang cũng như các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Cùng ngày, tại cuộc tiếp Ngoại trưởng Pháp Séjourné, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã nhấn mạnh sự cấp thiết phải thúc đẩy các nỗ lực chung để nắm bắt cơ hội do các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza mang lại nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin.

Ông El-Sisi cảnh báo rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza có nguy cơ đẩy khu vực Trung Đông vào một vòng xoáy bất ổn mang tính hủy diệt.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để giảm leo thang và giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột thông qua việc thành lập nhà nước Palestine độc lập và thực thi giải pháp hai nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.