Nam Phi: Các hiệp hội dịch vụ kêu gọi dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm

Các hiệp hội dịch vụ Nam Phi kêu gọi chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm nhằm thúc đẩy và khôi phục nền kinh tế vốn đang thiệt hại nặng nề sau các đợt sóng dịch bệnh COVID-19.
Nam Phi: Các hiệp hội dịch vụ kêu gọi dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm ảnh 1Tiêm vaccine ngừa cOVID-19 tại Klerksdorp, Nam Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/12, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Nhà hàng Nam Phi (RASA) Wendy Alberts kêu gọi chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước đêm giao thừa Tết Dương lịch 2022 với lý do lệnh giới nghiêm không còn cần thiết nữa.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, bà Alberts nhấn mạnh: "Hiệp hội chúng tôi tin rằng Nam Phi xứng đáng được tự do và đón giao thừa hợp pháp cùng bạn bè và gia đình trong môi trường được kiểm soát và an toàn. Điều này không chỉ thúc đẩy nền kinh tế mà còn cho phép mọi người tận hưởng thời gian và các sự kiện. Và nó sẽ mang lại lợi ích cho các nhà thờ khi tổ chức thánh lễ lúc nửa đêm.”

Bà cũng nhấn mạnh không thể cho phép các quy định không cần thiết tiếp tục tàn phá kinh tế và bày tỏ sự tin tưởng công chúng chắc chắn đã quản lý làn sóng lây nhiễm dịch bệnh thứ tư một cách có trách nhiệm.

Trước đó, Nhóm Lãnh đạo Kinh doanh Khách sạn đã gửi một bản kiến nghị thúc giục tổng thống Cyril Ramaphosa chấm dứt lệnh giới nghiêm.

Cũng trong ngày 29/12, ông James Vos, thành viên hội đồng phụ trách tăng trưởng kinh tế của thành phố Cape Town, trung tâm kinh tế và du lịch nổi tiếng của Nam Phi, cũng đưa ra lời kêu gọi chính phủ chấm dứt lệnh giới nghiêm từ 0 giờ đến 4 giờ sáng hiện hành.

[Nam Phi áp đặt lại nhiều biện pháp phòng dịch COVID-19]

Ông Vos cho biết việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp các doanh nghiệp cùng các thương nhân không chính thức hồi phục hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Theo ông, với hơn 27,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 tiêm cho người dân trên toàn quốc cho đến nay, cộng với kinh nghiệm gần hai năm sống chung với đại dịch, người dân Nam Phi đã học được cách làm những gì cần thiết để tuân thủ mọi quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không thể để nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực khách sạn và du lịch của chúng ta, các doanh nghiệp nhỏ và thương nhân không chính thức, chịu thêm thiệt hại do giờ giao dịch bị hạn chế.”

Nhắc đến tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức "đáng kinh ngạc là 46,6%," ông Vos cho rằng: “Với tư cách là một quốc gia, tất cả chúng ta đều quá buồn khi nhận thức được tác động kinh tế xã hội của tỷ lệ thất nghiệp cao.”

Ông cho biết sẽ tiếp tục tham gia với các nhà lãnh đạo ngành và các nhóm nhà hàng, Liên minh Thương nhân Không chính thức Nam Phi (SAITA), các hiệp hội khách sạn như Hiệp hội Khách sạn Liên bang Nam Phi (Fedhasa) và các tổ chức khác, để kêu gọi dỡ bỏ giờ giới nghiêm.

Ông chia sẻ thêm: “Tại Cape Town, chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh tế. Chúng tôi đang hồi sinh khu vực trung tâm để có thêm cơ hội kinh tế và tôi đang thúc đẩy xem xét lại nghiên cứu hoạt động kinh tế về đêm để xem chúng tôi có thể thực hiện hoạt động kinh tế 24 giờ như thế nào.”

Hôm 27/12 vừa qua, Lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Dân chủ (DA) John Steenhuisen cũng kêu gọi Tổng thống Cyril Ramaphosa chấm dứt lệnh giới nghiêm trước đêm giao thừa.

Ông cho biết: "Giờ đây hơn bao giờ hết, chúng tôi tin rằng lệnh giới nghiêm nên được dỡ bỏ một lần và mãi mãi trước khi giao thừa. Việc chấm dứt lệnh giới nghiêm là một cách dễ dàng và hợp lý để thúc đẩy nền kinh tế, đặc biệt là ngành nhà hàng và tổ chức sự kiện vốn là những cơ sở tạo sinh kế cho người dân và đã chịu nhiều tổn thất trong đại dịch."

Nam Phi vẫn duy trì tình trạng báo động cấp 1 - cấp thấp nhất trong 5 cấp độ - với lệnh giới nghiêm từ nửa đêm đến 4 giờ sáng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục