Nam Sudan rút lực lượng khỏi khu vực giao tranh

Nam Sudan tuyên bố đã rút toàn bộ binh sỹ khỏi khu vực biên giới với Sudan ngay sau khi xảy ra giao tranh giữa quân đội hai nước.
Ngày 28/3, người phát ngôn quân đội Nam Sudan (SPLA) Philip Arguer tuyên bố nướcnày đã rút toàn bộ binh sỹ khỏi khu vực biên giới với Sudan ngay sau khi xảy ragiao tranh giữa lực lượng quân đội hai nước.

Ông Arguer cho biết các binh sỹ (SPLA) đã hoàn toàn rút quân khỏi Heglig,khu vực giàu dầu mỏ mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền, đồng thời khẳng địnhNam Sudan không có ý định chiếm đóng khu vực này.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Sudan Al-Obeid Meruh cho biếtnước này không có ý định ném bom cũng như gây chiến với Nam Sudan và khẳng địnhnhững hành động đó hoàn toàn vì mục đích "phòng vệ."

Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán của Sudan với Nam Sudan, ông IdrisMohamed Abdel Kader cho biết Sudan đang nỗ lực tìm kiếm hòa bình và chấm dứtxung đột giữa hai nước, nhằm xây dựng quan hệ láng giềng tốt đẹp vì lợi ích songphương và an ninh khu vực.

Giao tranh giữa quân đội hai nước nổ ra chỉ một tuần trước chuyến thăm dựkiến của Tổng thống Sudan Omar al-Bashir tới thủ đô Juba của Nam Sudan để thamdự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nước về các vấn đề then chốt như chiasẻ nguồn lợi dầu mỏ và phân định biên giới.

Tuy nhiên, Sudan đã đình chỉ hội nghị trên vào ngày 27/3 vừa qua. Theo dựkiến, ông An Basia sẽ ký thông qua quy chế công dân và vấn đề nhập cư theo thỏathuận đạt được tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia với vai trò trung gian củaLiên minh châu Phi.

Chiến sự leo thang giữa Sudan và Nam Sudan đang khiến dư luận quốc tế hếtsức quan ngại. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Mỹ và Pháp đã kêu gọi hai bênngừng tất cả hoạt động quân sự dọc biên giới và duy trì cuộc đối thoại nhằm giảiquyết hòa bình những vấn đề đang khiến hai nước ngờ vực lẫn nhau./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF). (nGUỒN: ttxvn)

RSF tấn công vào dinh Tổng thống Sudan

Một nguồn tin quân sự cho biết Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự ngày 1/5 đã pháo kích vào dinh Tổng thống Sudan tại trung tâm thủ đô Khartoum.