NATO để ngỏ cánh cửa gia nhập, bác bỏ áp lực của Nga

Phó Tổng Thư ký NATO Alexander Vershbow khẳng định liên minh quân sự này tôn trọng sự lựa chọn gia nhập NATO của các quốc gia có chủ quyền, và bác bỏ nỗ lực gây sức ép của Nga.
NATO để ngỏ cánh cửa gia nhập, bác bỏ áp lực của Nga ảnh 1Các binh sỹ NATO được triển khai tại Kosovo. (Ảnh: rferl.org)

Phó Tổng Thư ký NATO Alexander Vershbow ngày 3/4 khẳng định liên minh quân sự này tôn trọng sự lựa chọn gia nhập NATO của các quốc gia có chủ quyền.

Phát biểu tại Hội nghị Vilnius 2014 ở thủ đô của Litva sau khi nước này kỷ niệm 10 trở thành thành viên NATO vào ngày 29/3, ông Vershbow nói: “Chúng tôi tin vào các nguyên tắc lựa chọn. Trong trường hợp Ukraine, chúng tôi đã phát đi một tín hiệu hết sức tích cực tại Hội nghị thượng đỉnh Bucharest."

Phó Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh: "Họ (Ukraine) đã đưa ra quyết định xây dựng chính sách ‘không ngăn chặn’ và chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn đó. Chúng tôi sẽ kiên trì các nguyên tắc của mình và sẽ tiếp tục bác bỏ các nỗ lực của Nga gây sức ép lên sự lựa chọn của những quốc gia có chủ quyền”.

Trong một động thái liên quan cùng ngày, các hãng thông tấn Nga dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Anatoly Antonov nói rằng Nga đã triệu đại diện quân sự cấp cao của nước này tại NATO về Moskva để tham vấn.

Ông Antonov được hãng RIA dẫn lời nói: “Chúng tôi không thấy có cơ hội để tiếp tục hợp tác quân sự bình thường với NATO. Chúng tôi đã quyết định triệu đại diện quân sự Nga tại NATO… về Moskva để tham vấn”. Theo ông Antonov, quan chức quân sự được triệu hồi này là Valery Yevnevich, một sĩ quan cấp tướng.

Trước đó, NATO đã đình chỉ sự hợp tác với Moskva do Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ nước này. Moskva nói họ muốn NATO giải thích về các hoạt động của liên minh quân sự Phương Tây này tại Đông Âu sau khi NATO tuyên bố sẽ tăng cường phòng thủ cho các thành viên phía Đông.

Cùng ngày, NATO đã phủ nhận khối này vi phạm thỏa thuận với Nga bằng việc tăng cường các lực lượng của mình ở Đông Âu, đồng thời cáo buộc Moskva “vi phạm mọi nguyên tắc và cam kết quốc tế đã đưa ra” với việc chiếm Crimea. Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã gọi những cáo buộc của Nga về các hành động của NATO là “sự tuyên truyền và thông tin đánh lạc hướng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.