Đây là số liệu Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 17/10.
Số lao động nữ thất nghiệp từ tháng Sáu đến tháng Tám đã giảm 19.000 người,xuống còn 1,08 triệu, trong khi số nam giới thất nghiệp cũng giảm mạnh tới31.000 người, xuống 1,44 triệu.
Số thanh niên không có việc làm trong độ tuổi từ 16-24 đạt mức thấp nhất trongvòng hơn một năm qua khi giảm tới 62.000 người, xuống còn 957.000.
Trong tháng Chín, số người xin trợ cấp thất nghiệp chỉ còn 1,57 triệu người,thấp hơn so với tháng trước đó tới 4.000 trường hợp.
Trong khi đó, số người có việc làm trong giai đoạn từ tháng 6-8/2012 đã tăng lên29,6 triệu người, mức cao nhất kể từ khi có số liệu thống kê năm 1971. Như vậy,số người có việc làm hiện chiếm tới 71,3% tổng số người trong độ tuổi lao động(16-64 tuổi) ở xứ sở sương mù và đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 4/2009.
Ông Mark Hoban, Quốc vụ khanh phụ trách việc làm cho biết, mặc dù nền kinh tếAnh vẫn đang trong thời điểm khó khăn, nhưng các ngành kinh tế tư nhân vẫn tiếptục tạo thêm nhiều việc làm và cải cách về phúc lợi đang khuyến khích nhiềungười quay trở lại với công việc hơn.
Theo ông Hoban, hiện vẫn còn tới 476.000 cơ hội việc làm cho người lao động ởnước này, tăng 3.000 chỗ làm so với ba tháng trước đó và tăng 17.000 chỗ so vớicùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế Anh cũng đón nhận thêm những dấu hiệu tích cực khi ONS công bố Chỉ sốgiá tiêu dùng (CPI) trong tháng Chín, chỉ số cơ bản để tính tỷ lệ lạm phát, đãgiảm xuống còn 2,2%, so với mức 2,5% của tháng trước đó. Đây là mức thấp nhất kểtừ tháng 11/2009 (1,9%).
Trong khi đó, Chỉ số giá bán lẻ (RPI), một chỉ số khác được dùng để tính tỷ lệlạm phát, cũng giảm đáng kể từ mức 2,9% trong tháng Tám xuống 2,6% một tháng sauđó.
[Nền kinh tế Anh khó tăng trưởng mạnh trong quý 3]
Tuy nhiên, Tổng Thư ký Nghiệp đoàn lao động Anh (TUC) Brendan Barber cho rằngnước này vẫn còn nhiều việc phải làm khi mà có hàng trăm nghìn thanh niên vẫnđang thất nghiệp và hàng triệu người đang làm việc bán thời gian mong muốn tìmđược việc làm ổn định, trong khi mức tăng tiền lương vẫn thấp hơn tỷ lệ lạmphát.
Ông Howard Archer, nhà kinh tế chính thuộc IHS Global Insight, nhận định CPI củaAnh có thể sẽ tăng cao trở lại và vượt ngưỡng 2,5% trong thời gian tới do sựtăng giá của dầu mỏ, các mặt hàng và dịch vụ thiết yếu, trong đó có lương thực.
Ngoài ra, chuyên gia kinh tế Philip Shaw thuộc Investec Securities cũng cảnh báoCPI của nước này có thể sẽ tăng lên 3% vào giữa năm 2013. Theo ông, học phí củacác trường đại học tăng lên gần gấp ba lần so với năm trước cùng với giá dầu vàlương thực tăng sẽ đẩy CPI tăng cao trong tháng 10./.