Nga bắt đầu chuyển hàng viện trợ đầu tiên cho Afghanistan

Đại sứ Nga ở Kabul Dmitry Zhirnov cho biết Moskva sẽ chuyển chuyến hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên cho Afghanistan trong ngày 18/11 và sau đó sẽ còn 2 chuyến nữa; tổng cộng, hơn 100 tấn hàng viện trợ.
Nga bắt đầu chuyển hàng viện trợ đầu tiên cho Afghanistan ảnh 1Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zhirnov. (Ảnh: TASS)

Theo TASS, tờ Izvestia đưa tin Đại sứ Nga tại Kabul Dmitry Zhirnov cho biết Moskva sẽ chuyển chuyến hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên cho Afghanistan trong ngày 18/11, gồm 36 tấn lương thực, thuốc men và hàng hóa thiết yếu.

Đại sứ Zhirnov cho hay: "Các chuyến bay đặc biệt của Bộ Quốc phòng Nga sẽ chuyển tới Afghanistan một chuyến hàng viện trợ nhân đạo lớn, do Bộ các tình trạng khẩn cấp chuẩn bị. Trong đó có lương thực, thuốc men và hàng hóa thiết yếu. 36 tấn hàng đầu tiên sẽ được chuyển vào ngày 18/11 và sau đó sẽ còn hai chuyến nữa... Tổng cộng, hơn 100 tấn hàng viện trợ nhân đạo sẽ được cung cấp (cho Afghanistan)."

Theo nhà ngoại giao Nga, phong trào Taliban đã đảm bảo hàng viện trợ sẽ được phân phát cho người cần. "Điều đó là cần thiết. Giới chức Afghanistan hiểu được rằng bất kỳ sai lầm nào sẽ làm phức tạp thêm công việc của họ với các nhà tài trợ nước ngoài."

[Nga: Tình hình Afghanistan chưa ổn định, thêm nhiều thách thức mới]

Đại sứ Nga cho biết thêm công dân Nga sẽ được sơ tán khỏi Afghanistan trên các chuyến bay khứ hồi. Gần 900 sinh viên Afghanistan ở các trường đại học của Nga đã đăng ký các chuyến bay xuất cảnh để tiếp tục chương trình học tập của mình.

Từ ngày 25-26/8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã thực hiện các chuyến bay rời khỏi Afghanistan cho những công dân Nga, Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan đang tìm kiếm hỗ trợ để hồi hương.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định đó không phải là công tác sơ tán mà là "sự hỗ trợ các công dân về nước, vốn đang gặp những điều kiện khó khăn trong bối cảnh tình hình chính trị-quân sự ở Afghanistan đang có những thay đổi đáng kể"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục