Nga cảnh báo thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen có thể không được gia hạn

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết khó có thể dự đoán bất kỳ quyết định cuối cùng nhưng dựa trên thực trạng hiện nay, Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen không có cơ hội được gia hạn.
Nga cảnh báo thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen có thể không được gia hạn ảnh 1Tàu chở ngũ cốc của Ukraine di chuyển qua Eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/6, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho hay dường như “không có cơ hội” gia hạn thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc an toàn qua Biển Đen thông qua vùng biển do Nga kiểm soát.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Izvetia, ông Peskov nói: “Khó có thể dự đoán bất kỳ quyết định cuối cùng nào trong vấn đề này, nhưng tôi có thể nói rằng xét trên thực tế hiện trạng mà chúng ta đang có, thỏa thuận này không có cơ hội.”

Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen được ký kết vào ngày 22/7/2022 giữa đại diện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc, liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc, thực phẩm và phân bón của Ukraine qua Biển Đen.

Nga đã nhiều lần cảnh báo về việc các nội dung thỏa thuận liên quan xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Nga không được thực hiện đầy đủ.

[Ông Putin cân nhắc khả năng Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen]

Cùng ngày, cũng trong cuộc hội đàm với phái đoàn ngoại giao cấp cao châu Phi tại St.Peterburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine theo thỏa thuận đảm bảo đi qua Biển Đen an toàn không giúp giải quyết các vấn đề của châu Phi liên quan giá lương thực toàn cầu cao, bởi vì chỉ 3% ngũ cốc Ukraine được chuyển đến các nước nghèo nhất.

Tổng thống Nga nhấn mạnh cuộc khủng hoảng lương thực xảy ra là do hành động của các nước phương Tây, chứ không phải do chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga tiến hành ở Ukraine. 

Các nhà lãnh đạo từ Nam Phi, Senegal, Ai Cập, Zambia, Uganda, Cộng hòa Congo và các đảo Comoro đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Cung điện Konstantinovsky với hy vọng hòa giải cuộc xung đột với Ukraine, sau khi có chuyến thăm Kiev ngày 16/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục