Nga chi hơn 24 tỷ USD cho vũ khí và phòng thủ trong năm 2019

Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho hay nguồn ngân sách hơn 24 tỷ USD cho phép bộ này phát triển nhiều hệ thống vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Nga.
Nga chi hơn 24 tỷ USD cho vũ khí và phòng thủ trong năm 2019 ảnh 1Máy bay MiG-31. (Nguồn: Sputnik)

Theo THX, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksey Krivoruchko cho biết, bộ này đã chi hơn 1.500 tỷ ruble (tương đương hơn 24 tỷ USD) trong năm 2019 cho các loại vũ khí và hoạt động phòng thủ quốc gia.

Trong bài phỏng vấn của báo Krasnaya Zvezda - tờ báo chính thức của bộ này, số xuất bản ngày 28/12, ông Krivoruchko cho hay nguồn ngân sách trên cho phép bộ này phát triển nhiều hệ thống vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Nga.

[Tổng thống Nga chỉ thị tăng cường tiềm lực hải quân]

Ông nói: “Để đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra trong việc trang bị cho binh sỹ và các lực lượng bằng vũ khí và trang thiết bị hiện đại, hơn 68% nguồn ngân sách đã được phân bổ cho hàng loạt gói mua sắm vũ khí công nghệ cao."

Ông Krivoruchko nói thêm, năm 2019 chứng kiến một bước tiến lớn trong hiện đại hóa quân đội bằng những chủng loại vũ khí và khí tài mới nhất, giúp nâng cao năng lực phòng thủ của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục