Nga đề cao sự gắn kết với Belarus trong đối phó biện pháp trừng phạt

Tổng thống Putin khẳng định Nga và Belarus sẽ tiếp tục hợp lực trong mặt trận chung để chống lại mọi nỗ lực nhằm làm đình trệ sự phát triển hoặc cô lập hai nước khỏi nền kinh tế toàn cầu.
Nga đề cao sự gắn kết với Belarus trong đối phó biện pháp trừng phạt ảnh 1Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại cuộc hội đàm ở Moskva, Nga, ngày 11/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin TASS, ngày 12/4, Tổng thống Nga Vladmir Putin cho rằng nước này và Belarus nên tăng cường phối hợp trong bối cảnh các nước phương Tây tiến hành chiến dịch trừng phạt toàn diện nhằm vào hai nước này.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko diễn ra ở vùng Amur của Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh trong tình hình hình hiện nay khi các nước phương Tây đã mở chiến dịch trừng phạt tổng thể nhằm vào Nga và Belarus, lãnh đạo hai nước đã nhất trí rằng điều quan trọng là Moskva và Minsk phải tăng cường sự gắn kết trong khuôn khổ Nhà nước liên minh.

Ông khẳng định Nga và Belarus sẽ tiếp tục hợp lực trong mặt trận chung để chống lại mọi nỗ lực nhằm làm đình trệ sự phát triển của hai nước hoặc cô lập hai nước khỏi nền kinh tế toàn cầu. 

Cũng trong phát biểu của mình, Tổng thống Putin tuyên bố mọi nỗ lực nhằm cô lập Nga và Belarus là "hoàn toàn vô ích" và sẽ "thất bại."

Nga và Belarus được kết nối bằng nhiều mối quan hệ kinh tế, bao gồm cả những mối quan hệ trong khuôn khổ hợp tác công nghiệp.

Ông bày tỏ tin tưởng Nga và Belarus sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, bởi "hai nước sẽ phát triển năng lực của chính mình và không có ý định tự cô lập."

Ông nhấn mạnh rằng chính phủ hai nước đã "thực hiện các thỏa thuận để thay thế nhập khẩu và vận hành trơn tru các thị trường tài chính và hàng hóa."

Trong số các nhiệm vụ ưu tiên cần giải quyết trong quá trình xây dựng Nhà nước liên minh có sự thống nhất và hài hòa thương mại song phương, xóa bỏ các rào cản hành chính và kỹ thuật, cũng như tạo cơ hội bình đẳng cho công dân và doanh nghiệp của Nga và Belarus. 

Tổng thống Putin khẳng định Nga và Belarus là "đồng minh thân thiết và hai nước xây dựng mối quan hệ trên nguyên tắc không thể lay chuyển là tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, dựa trên truyền thống hữu nghị và láng giềng, lịch sử chung, các giá trị văn hóa tinh thần và mối quan hệ thân tộc khăng khít."

[Tổng thống Nga-Belarus sẽ hội đàm, bàn cách đối phó lệnh trừng phạt]

Ông mô tả Belarus là đối tác kinh tế và thương mại hàng đầu của Nga trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), về mặt hợp tác là đối tác lớn thứ 4 của Nga trên thế giới. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đã tăng hơn 1/3 lên 40 tỷ USD.

Cuộc gặp gần đây nhất giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Alexander Lukashenko diễn ra tại Nga vào ngày 11/3 vừa qua, trong đó hai ông thảo luận vấn đề Ukraine và các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Trong cuộc điện đàm ngày 1/4, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến hàng loạt vấn đề cấp thiết trong chương trình nghị sự song phương.

Belarus là nơi diễn ra 3 vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa các phái đoàn Nga và Ukraine nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov tuyên bố Moskva sẵn sàng bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho "các nước thân thiện với bất kỳ mức giá nào."

Theo ông Shulginov, giá dầu thô trong khoảng 80 đến 150 USD/thùng về nguyên tắc là điều có thể nhưng cho biết Moskva đang tập trung hơn vào việc đảm bảo duy trì hoạt động của ngành công nghiệp dầu mỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục