Nga: Mỹ muốn ở lại Syria bất chấp thông báo rút quân

Theo Reuters, hãng thông tấn RIA đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/1 nhận định rằng Mỹ muốn ở lại Syria bất chấp thông báo rút quân.
Nga: Mỹ muốn ở lại Syria bất chấp thông báo rút quân ảnh 1Đoàn xe quân sự Mỹ tại làng Yalanli, ngoại ô phía Tây thành phố Manbij, miền Bắc Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, hãng thông tấn RIA đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/1 nhận định rằng Mỹ muốn ở lại Syria bất chấp thông báo rút quân.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết không có cuộc thảo luận nào đã diễn ra về khả năng trao đổi gián điệp liên quan tới vụ cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan, cho rằng những đồn đoán về thỏa thuận này là thông tin giả mạo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay các nhà ngoại giao Anh, Canada và Ireland sẽ được tiếp cận ông Whelan trong một khung thời gian được thống nhất.

Paul Whelan, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ có hộ chiếu của Anh, Canada và Ireland, đã bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ hôm 28/12/2018 và bị cáo buộc làm gián điệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục