Nga quyết định gia hạn giấy phép sản xuất xe tăng T-90S cho Ấn Độ

Hội đồng mua sắm quốc phòng Ấn Độ hồi tháng 12 đã thông qua đề nghị mua 464 xe tăng T-90S với tổng giá trị 2,1 tỷ USD khi việc phát triển các xe tăng chiến đấu chủ lực trong nước bị trì hoãn.
Nga quyết định gia hạn giấy phép sản xuất xe tăng T-90S cho Ấn Độ ảnh 1 Xe tăng T-90S. (Nguồn: Army Technology)

Theo Sputniknews.com, Nga đã gia hạn giấy phép sản xuất xe tăng T-90S cho Ấn Độ, sẵn sàng cho những hợp đồng mới theo yêu cầu của New Delhi.

Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga (FSMTC), ông Vladimir Drozhzhov ngày 14/2 xác nhận: "Nga đã nhất trí gia hạn giấy phép sản xuất những xe tăng này và chúng tôi sẵn sàng đáp ứng đề nghị của các đối tác Ấn Độ trong việc tăng cường sản xuất hoặc cung cấp các xe tăng T-90S."

Hội đồng mua sắm quốc phòng Ấn Độ hồi tháng 12 đã thông qua đề nghị mua 464 xe tăng T-90S với tổng giá trị 2,1 tỷ USD trong bối cảnh việc phát triển các xe tăng chiến đấu chủ lực được sản xuất trong nước bị trì hoãn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục