Nga, Saudi Arabia nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu

Ngày 1/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Saudi Arabia đã nhất trí làm mới hiệp ước về cắt giảm sản lượng dầu, trong bối cảnh giá dầu thô tuột dốc trên các thị trường quốc tế.
Nga, Saudi Arabia nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman bên lề hội nghị G20. (Nguồn: AFP)

Ngày 1/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Saudi Arabia đã nhất trí làm mới hiệp ước về cắt giảm sản lượng dầu, trong bối cảnh giá dầu thô tuột dốc trên các thị trường quốc tế.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman bên lề Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Argentina, Tổng thống Putin nêu rõ hai nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới đã "nhất trí gia hạn thỏa thuận." Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, hiện chưa có con số cụ thể về sản lượng dầu bị cắt giảm. Saudi Arabia hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Nga là nước sản xuất dầu lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Saudi Arabia, nước đang kết hợp với Nga cắt giảm sản lượng dầu nhằm kiểm soát lượng cung.

Trong nhiều năm qua, Nga đã hợp tác với OPEC để phục hồi giá dầu sau khi giá dầu giảm mạnh năm 2014. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của hai bên, giá dầu hiện đã giảm khoảng 30% sau khi tăng tới mức cao nhất trong vòng 4 năm hồi đầu tháng 10, do sự gia tăng nguồn cung và những lo ngại về việc nhu cầu đối với mặt hàng này sẽ tăng chậm. Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới trong ngày 29/11 đã giảm xuống dưới 50 USD/thùng, mức thấp nhất trong gần 14 tháng qua.

OPEC và các đối tác, bao gồm cả Nga, dự định sẽ họp tại Vienna (Áo) vào tuần tới để quyết định hạn ngạch sản xuất dầu. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) hồi tháng trước công bố báo cáo cho biết thị trường dầu mỏ thế giới trong năm 2019 sẽ chứng kiến tình trạng cung vượt cầu do sản lượng khai thác dầu không ngừng tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ lại có xu hướng giảm, liên quan trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế tại một số nước giảm tốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục