Nga tăng cường sức mạnh cho lực lượng tàu chiến ở Địa Trung Hải

Hạm đội Biển Đen thuộc quân đội Nga cho biết hai tàu khu trục Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen của hạm đội này sẽ gia nhập lực lượng tàu chiến Nga hoạt động thường trực ở Địa Trung Hải.
Nga tăng cường sức mạnh cho lực lượng tàu chiến ở Địa Trung Hải ảnh 1Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich của Nga. (Nguồn: Navy Recognition)

Ngày 25/8, cơ quan báo chí của Hạm đội Biển Đen thuộc quân đội Nga cho biết hai tàu khu trục Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen của hạm đội này sẽ gia nhập lực lượng tàu chiến Nga hoạt động thường trực ở Địa Trung Hải.

Hai tàu khu trục nói trên được trang bị tên lửa hành trình Kalibr và từng nhiều lần tham gia các chiến dịch chống khủng bố ở Syria. Tuyên bố của Hạm đội Biển Đen nêu rõ: "Các tàu khu trục Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen đang thực hiện kế hoạch di chuyển từ thành phố Sevastopol đến Địa Trung Hải. Hiện hai tàu này đã vượt qua eo biển Bosporus và Dardanelles ở Biển Đen. Dự kiến vào cuối ngày 25/8, các tàu trên sẽ tham gia lực lượng thường trực của Hải quân Nga".

[Nga tái khẳng định 100 tàu hiện diện trên toàn thế giới]

Hồi tháng 3, Hạm đội Biển Đen cho biết Nga đang có 15 tàu chiến và tàu hỗ trợ hoạt động thường trực ở Địa Trung Hải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục