Nga thanh toán toàn bộ nợ trái phiếu Eurobond bằng đồng ruble

Ngày 5/10, Bộ Tài chính Nga ra thông báo cho biết đã thanh toán số trái phiếu Eurobond đáo hạn vào năm 2042 bằng đồng ruble trị giá 4,9 tỷ ruble, tương đương 84,4 triệu USD.
Nga thanh toán toàn bộ nợ trái phiếu Eurobond bằng đồng ruble ảnh 1Đồng ruble của Nga. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Ngày 5/10, Bộ Tài chính Nga ra thông báo cho biết đã thanh toán số trái phiếu Eurobond đáo hạn vào năm 2042 bằng đồng ruble trị giá 4,9 tỷ ruble, tương đương 84,4 triệu USD.

Thông báo có đoạn: “Bộ Tài chính Nga thông báo rằng theo Nghị định của Tổng thống Liên bang Nga ngày 22/6/2022 số 394 'Về quy trình tạm thời thực hiện các nghĩa vụ nợ công của Liên bang Nga thông qua trái phiếu chính phủ có giá trị danh nghĩa bằng ngoại tệ đối với cư dân và chủ nợ nước ngoài', kinh phí để thanh toán khoản vay nước ngoài của Liên bang Nga thông qua trái phiếu đáo hạn vào năm 2042 với số tiền 4,9 tỷ ruble đã được đại lý thanh toán Eurobond (Công ty cổ phần NCO -Lưu ký thanh toán quốc gia) tiếp nhận.”

[Nga đứng trước nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong hàng chục năm qua]

Bộ Tài chính khẳng định, qua đó, các nghĩa vụ đối với trái phiếu chính phủ của LB Nga đã được bộ này thực hiện đầy đủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục