Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu phương án thanh toán thay hệ thống MIR

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét sử dụng hệ thống thanh toán Troy của Thổ Nhĩ Kỳ để thay thế cho hệ thống MIR của Nga ở quốc gia Trung Đông này.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu phương án thanh toán thay hệ thống MIR ảnh 1Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu phương án thanh toán thay hệ thống MIR. (Nguồn: bnidigital.com)

Ấn phẩm Aydilink của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/10 cho hay Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét sử dụng hệ thống thanh toán Troy của Thổ Nhĩ Kỳ để thay thế cho hệ thống MIR của Nga ở quốc gia này.

Chủ đề này đang được đại diện của ngân hàng trung ương hai nước thảo luận.

Bài báo có đoạn viết: "Tại cuộc họp lần thứ 15 của các Ngân hàng trung ương Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, được tổ chức vào ngày 3/10 tại Kazan, đã có một số tiến bộ về vấn đề này."

[Iran tuyên bố sẽ sớm chấp nhận thẻ thanh toán Mir của Nga]

Trước đó, có thông tin cho rằng tất cả các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng chấp nhận thẻ MIR do đe dọa của Bộ Tài chính Mỹ về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan việc ủng hộ nỗ lực mở rộng việc sử dụng hệ thống thanh toán của Nga ở nước ngoài.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ thị các đơn vị chức năng tìm giải pháp thay thế cho việc sử dụng hệ thống MIR./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục