Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí cấp ngũ cốc miễn phí cho một số nước châu Phi

Tổng thống Erdogan cho biết trong cuộc điện đàm song phương, người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nêu rõ hai nước nên phối hợp để vận chuyển ngũ cốc miễn phí đến Djibouti, Somalia và Sudan.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí cấp ngũ cốc miễn phí cho một số nước châu Phi ảnh 1Thu hoạch lúa mì trên cánh đồng ở Stavropol, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo nước này và Nga đã đạt thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc miễn phí đến các nước đang thiếu thốn gồm Djibouti, Somalia và Sudan.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Erdogan cho biết trong cuộc điện đàm song phương, người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nêu rõ hai nước nên phối hợp để vận chuyển ngũ cốc miễn phí đến Djibouti, Somalia và Sudan.

Hai bên sau đó đã nhất trí về đề xuất này và sẽ đưa vấn đề ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp diễn ra ở Indonesia.

[Nga thông báo kế hoạch hành động nếu thỏa thuận ngũ cốc thất bại]

Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ đảm bảo vận chuyển ngũ cốc đến những nước thiếu thốn, đang vật lộn với khủng hoảng lương thực và nạn đói.

Trước đó, Điện Kremlin thông báo trong cuộc điện đàm mới nhất với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận nước này sẵn sàng cung cấp miễn phí một lượng ngũ cốc đáng kể cho các quốc gia nghèo nhất như một hoạt động cứu trợ nhân đạo. Nhà lãnh đạo Indonesia cũng khẳng định ủng hộ cách tiếp cận này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục