Nga trả tự do toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu đánh cá Nhật Bản

Nga trả tự do cho toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu cá Nhật Bản

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Vladivostok (Nga) cho biết toàn bộ 10 thuyền viên trên tàu đánh cá Nishino Maru số 68, bị giới chức Nga bắt giữ hồi cuối tháng 1, đã được thả ngày 1/3.
Nga trả tự do cho toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu cá Nhật Bản ảnh 1Bức ảnh cho thấy tàu đánh cá Nishino Maru số 68 của Nhật Bản (phía trước) được nhìn thấy ngoài khơi Nakhodka, Nga vào ngày 5/2/2019. (Nguồn: Kyodo)

Kyodo đưa tin, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Vladivostok (Nga) cho biết toàn bộ 10 thuyền viên trên tàu đánh cá Nishino Maru số 68 của Nhật Bản bị giới chức Nga bắt giữ hồi cuối tháng Một vừa qua đã được thả vào ngày 1/3 và đang trở về nhà.

Thuyền trưởng tàu Nishino Maru số 68 từ tỉnh Shimane phía Tây Nhật Bản đã bị phạt vì đánh bắt cá trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga.

Thuyền trưởng này thừa nhận đã đánh bắt cá trong vùng biển nói trên mà không có giấy tờ cần thiết.

[Nhật Bản phản đối hành động của Nga tại quần đảo tranh chấp]

Giới chức Nga tuyên bố việc đánh bắt cá bất hợp pháp đã gây thiệt hại kinh tế ít nhất là 39 triệu ruble (592.000 USD) và đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án kêu gọi áp dụng biện pháp hành chính.

Chủ sở hữu tàu Nishino Maru đã phải trả 39 triệu ruble để Nga thả các thành viên thủy thủ đoàn nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục