Nga yêu cầu OSCE lên án "phátxít mới" ở Ukraine

Nga ngày 26/2 đã yêu cầu Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) lên án bằng hình thức kiên quyết nhất tình trạng gia tăng những biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa phátxít mới ở miền Tây Ukraine. 
Nga yêu cầu OSCE lên án "phátxít mới" ở Ukraine ảnh 1Nhóm cực hữu Right Sector tại Ukraine (Nguồn: RT)

Nga ngày 26/2 đã yêu cầu Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) lên án bằng hình thức kiên quyết nhất tình trạng gia tăng những biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa phátxít mới ở miền Tây Ukraine. 

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thư ký OSCE Lamberto Zannier, hai bên đã trao đổi về tình hình Ukraine cũng như khả năng OSCE đóng góp nhằm ổn định tình hình nước này.

Phía Nga nhấn mạnh tình hình Ukraine phải được ổn định theo đúng trình tự luật pháp, và quan trọng là cộng đồng quốc tế cần đánh giá khách quan và không thiên kiến tình hình tại đây.


Nga nêu rõ mọi hình thức hỗ trợ, kể cả từ phía OSCE, đều phải trên cơ sở đề nghị của chính quyền hợp hiến của Ukraine và phải tôn trọng chủ quyền nước này. 

Tại cuộc gặp, ông Lavrov đã lưu ý đại diện OSCE về những biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa phátxít mới đang có dấu hiệu gia tăng tại miền Tây Ukraine, trong đó cả những ý đồ tìm cách hạn chế quyền lợi và cô lập cộng đồng những người nói tiếng Nga ở nước này.

Nga cho rằng OSEC cần lên án mạnh mẽ những hành động mang tính dân tộc cực đoan và phátxít như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục