Ngân hàng Credit Suisse tổ chức hội nghị nhà đầu tư tại Hong Kong

Một quan chức của Credit Suisse cho biết khách hàng tham gia hội nghị "đều tin tưởng vào thương vụ mua bán với UBS, không tỏ ra quá lo ngại vì thương vụ này có sự trung gian của chính phủ Thụy Sĩ."
Ngân hàng Credit Suisse tổ chức hội nghị nhà đầu tư tại Hong Kong ảnh 1Chi nhánh ngân hàng Credit Suisse tại Geneva (Thụy Sĩ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Vài ngày sau khi nhất trí với phương án cứu trợ khẩn cấp, ngân hàng Credit Suisse ngày 21/3 đã tổ chức hội nghị nhà đầu tư với các khách hàng tại khách sạn Conrad ở Hong Kong (Trung Quốc), trong đó ngân hàng Thụy Sĩ lưu ý các khách hàng về việc "tiếp nhận một thực tế mới."

Sự kiện có sự tham dự của 1.600 nhà đầu tư tổ chức từ hơn 200 công ty.

Đại diện của Credit Suisse tham dự sự kiện đã đưa ra những đề nghị tái đảm bảo, ngay cả khi các chi tiết của hợp đồng mua bán giữa ngân hàng UBS và ngân hàng này chưa được công bố rõ ràng và các thị trường toàn cầu trở nên bất ổn do một loạt đổ vỡ trong ngành ngân hàng.

Chủ tịch Axel Lehmann và Giám đốc điều hành (CEO) Ulrich Korner đã không xuất hiện tại sự kiện ở Hong Kong như dự kiến ban đầu và chỉ có Giám đốc bộ phận chứng khoán quốc tế Neil Hosie tiếp đón các khách hàng doanh nghiệp tại sự kiện.

Truyền thông dẫn lời một quan chức điều hành của Credit Suisse tham gia sự kiện cho biết ông Hoise không đề cập triển vọng của ngân hàng trong cuộc họp trên và không nhận các câu hỏi.

[Vụ sáp nhập Credit Suisse gây lo ngại cho danh tiếng ngân hàng Thụy Sĩ]

Theo nguồn tin này, các khách hàng tham gia sự kiện đều thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng vào thương vụ mua bán với UBS, không tỏ ra quá lo ngại vì thương vụ này có sự trung gian của chính phủ Thụy Sĩ.

Trong thông báo vắn tắt gửi tới truyền thông, ông Hosie cho biết hội nghị này phản ánh ngân hàng Credit Suisse vẫn đang ở tình trạng tốt. Trong 26 năm qua, Credit Suisse vẫn luôn mang đến những triển vọng mạnh mẽ nhất trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Ban tổ chức sự kiện đã quyết định triển khai sự kiện theo hình thức họp kín sau khi hồi cuối tuần qua, ngân hàng Credit Suisse tham gia các cuộc thảo luận căng thẳng với Bộ Tài chính Thụy Sĩ để quyết định về số phận của ngân hàng này.

Ngày 19/3, UBS đã nhất trí với thỏa thuận (do chính phủ Thụy Sĩ làm trung gian) mua lại Credit Suisse trị giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,25 tỷ USD). Giới chức cho rằng đây là bước đi quan trọng để ngăn chặn những rắc rối kinh tế nghiêm trọng hơn.

Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu (John Lee) ngày 21/3 cho biết sự cố Credit Suisse sẽ không ảnh hưởng đáng kể tới trung tâm tài chính này, đồng thời cho biết các hoạt động kinh doanh cũng như tài sản của ngân hàng ở Hong Kong không nhiều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục