Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ đang đàm phán mua lại Credit Suisse

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, UBS, muốn đánh giá những rủi ro mà việc tiếp quản toàn bộ hoặc một phần đối thủ cạnh tranh Credit Suisse có thể gây ra cho hoạt động kinh doanh của chính UBS.
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ đang đàm phán mua lại Credit Suisse ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Theo Financial Times, Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, UBS, đang đàm phán để mua lại toàn bộ hoặc một phần Credit Suisse.

Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ, đã chịu áp lực trong tuần này khi sự sụp đổ của 2 ngân hàng ở Mỹ đã làm rung chuyển ngành này.

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã thông báo với các đối tác Mỹ và Anh rằng "kế hoạch A" của họ để ngăn chặn cuộc khủng hoảng niềm tin mà Credit Suisse phải đối mặt là hợp nhất ngân hàng này với UBS.

SNB "muốn UBS và Credit Suisse nhất trí với một giải pháp đơn giản và minh bạch trước khi thị trường mở cửa ngày 20/3," đồng thời thừa nhận "không có gì đảm bảo" cho một thỏa thuận.

UBS muốn đánh giá những rủi ro mà việc tiếp quản toàn bộ hoặc một phần đối thủ cạnh tranh Credit Suisse có thể gây ra cho hoạt động kinh doanh của chính UBS.

[Giá cổ phiếu Credit Suisse phục hồi sau phiên giao dịch đầy sóng gió]

Hôm 15/3, giá cổ phiếu của Credit Suisse giảm 20%, lần đầu tiên xuống mức dưới 2 franc (2,18 USD)/cổ phiếu sau khi cổ đông lớn nhất là Ngân hàng Quốc gia Saudi Arabia cho biết không thể giữ nhiều hơn 10% cổ phần.

Tình trạng bán tháo và giá trị cổ phiếu Credit Suisse giảm mạnh tới mức có những thời điểm cơ quan điều hành thị trường chứng khoán phải tạm dừng giao dịch mã cổ phiếu này.

Sự việc đã khiến chứng khoán ngân hàng châu Âu giảm giá mạnh trong phiên giao dịch sáng 15/3.

Tuy nhiên, đầu phiên giao dịch sáng 16/3, cổ phiếu Credit Suisse đã có cú lội ngược dòng ấn tượng khi tăng giá hơn 30%, nhờ Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ sẵn sàng hỗ trợ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục