Ngân hàng Santander dự tính giảm 1,5 tỷ euro giá trị tài sản tại Anh

Ngân hàng Santander, Tây Ban Nha cho biết sẽ ghi nhận khoản chi phí giảm giá trị tài sản khoảng 1,5 tỷ euro (khoảng 1,65 tỷ USD) liên quan đến chi nhánh của ngân hàng này ở Anh do bất ổn của Brexit.
Ngân hàng Santander dự tính giảm 1,5 tỷ euro giá trị tài sản tại Anh ảnh 1Ngân hàng Santander của Tây Ban Nha. (Nguồn: Getty)

Ngân hàng Santander của Tây Ban Nha ngày 25/9 cho biết sẽ ghi nhận khoản chi phí giảm giá trị tài sản khoảng 1,5 tỷ euro (khoảng 1,65 tỷ USD) liên quan đến chi nhánh của ngân hàng này ở Anh, vì những bất ổn do Brexit cùng những thay đổi về quy định trong lĩnh vực ngân hàng.

Khoản chi phí giảm giá trị tài sản nói trên sẽ được tính vào quý 3 này, đồng thời sẽ không ảnh hưởng tới những mục tiêu trong trung hạn của Santander.

Trong một thông báo mới đây, ngân hàng lớn nhất Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) tính theo giá trị vốn hóa trị trường này cho biết, việc giảm giá trị tài sản nói trên chủ yếu là vì nhiều tác động tiêu cực từ những thay đổi trong các quy định ngân hàng ở Anh, theo đó mảng ngân hàng bán lẻ bị tách khỏi các hoạt động ngân hàng đầu tư.

Santander cho biết, việc giảm giá trị tài sản còn phản ánh sự gia tăng áp lực cạnh tranh tại Anh và tác động của tình hình bất ổn hiện tại liên quan Brexit đối với tăng trưởng kinh tế của Xứ sở sương mù.

Anh là thị trường lớn thứ ba của Santander, sau Tây Ban Nha và Brazil.

Trong quý 2 vừa qua, Santander đã ghi nhận lợi nhuận ròng ở mức 1,39 tỷ euro, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái do các chi phí tái cơ cấu ở Tây Ban Nha và Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.