Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán: Nhận diện, trân trọng và phục hồi

Ngày 17/6 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là “Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán” nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái.

vna-potal-ngay-the-gioi-chong-sa-mac-hoa-va-han-han-1762026-nhan-dien-tran-trong-va-phuc-hoi-8831000.jpg

Ngày 17/6 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là “Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán” nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026, Ban Thư ký Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc đã phát động hưởng ứng với thông điệp: “Rangelands: Recognize. Respect. Restore” - “Nhận diện tài nguyên đất.

Trân trọng thiên nhiên xanh. Phục hồi hệ sinh thái”. Thông điệp năm nay nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đất đai, đồng cỏ, rừng, nguồn nước và các hệ sinh thái tự nhiên đối với an ninh sinh thái, an ninh lương thực, sinh kế của người dân và sự phát triển bền vững của nhân loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình Hội Báo toàn quốc 2026

Chương trình Hội Báo toàn quốc 2026

Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố Hải Phòng từ ngày 19-21/6/2026.

Quả bóng World Cup 2026 Trionda có gì đặc biệt?

Quả bóng World Cup 2026 Trionda có gì đặc biệt?

Quả bóng World Cup 2026 có tên Trionda, bề mặt được tạo kết cấu bằng các rãnh sâu cùng biểu tượng lá phong, đại bàng xanh và ngôi sao, đại diện cho ba nước chủ nhà Canada, Mexico và Mỹ.