Nghi phạm trong vụ nổ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ là nam giới

Cảnh sát thành phố Bắc Kinh xác nhận một nam thanh niên đã châm ngòi một thiết bị nổ tự chế hình ống, gây cháy nổ và khói. Vụ việc khiến nam thanh niên này bị thương ở tay.
Rất đông phóng viên báo chí nước ngoài đến đưa tin vụ việc (Ảnh: Lương Tuấn/Bắc Kinh) 

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, cảnh sát thành phố Bắc Kinh xác nhận vào khoảng 13 giờ chiều 26/7 (12 giờ cùng ngày giờ Việt Nam), tại ngã tư đường Thiên Trạch (Tianjin) và đường An Gia Lầu thuộc quận Triều Dương gần Đại sứ quán Mỹ, một nam thanh niên đã châm ngòi một thiết bị nổ tự chế hình ống, gây cháy nổ và khói. Vụ việc khiến nam thanh niên này bị thương ở tay.

Cảnh sát tuần tra tại khu vực đã ngay lập tức triển khai xử lý vụ việc và khống chế nam thanh niên này. Hiện trường không có thương vong.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên này họ Khương, 26 tuổi, người Thông Liêu thuộc khu tự trị Nội Mông. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

[Hiện trường vụ nổ bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh]

Trong khi đó, hãng Reuters của Anh đưa tin cảnh sát Trung Quốc cho biết một "thiết bị pháo hoa" khả nghi đã phát nổ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Bắc Kinh chiều 26/7. Nghi phạm là nam giới, 26 tuổi, bị thương do vụ nổ. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh mô tả thiết bị nổ này là một quả bom.

Hiện trường vụ nổ đã được dọn dẹp sạch sẽ (Ảnh: Lương Tuấn/Bắc Kinh) 

Trước đó, điều tra ban đầu của cảnh sát Trung Quốc nói rằng nghi phạm là một phụ nữ đã cố quăng bom tự chế vào khuôn viên Đại sứ quán Mỹ, xong không thành công và đã tự làm bị thương chính mình. Cảnh sát cho biết không có đồng phạm trong vụ này.

Hiện cảnh sát và lực lượng vũ trang Trung Quốc đã phong tỏa và bố ráp khu vực hiện trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục