Ngoại trưởng Mỹ gặp đại diện chính phủ Afghanistan và Taliban

Tại cuộc gặp riêng với đại diện chính phủ Afghanistan và Taliban tại Qatar, Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi giảm bạo lực và khuyến khích đàm phán về một lộ trình chính trị và lệnh ngừng bắn lâu dài.
Ngoại trưởng Mỹ gặp đại diện chính phủ Afghanistan và Taliban ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp đại diện của lực lượng Taliban tại Doha (Qatar). (Ảnh: Reuters)

Ngày 21/11, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc gặp với các nhà đàm phán của chính quyền Afghanistan và lực lượng Taliban tại Doha (Qatar). Nhà ngoại giao Mỹ đã kêu gọi hai bên đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình khi Washington thúc đẩy tiến trình rút quân khỏi Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp riêng với các nhóm đàm phán của chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban tại một khách sạn ở thủ đô của Qatar.

Thông báo cho biết Ngoại trưởng Pompeo đã "kêu gọi giảm đáng kể bạo lực và khuyến khích các cuộc thảo luận khẩn cấp về một lộ trình chính trị và một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và toàn diện."       

Trước Qatar, ông Pompeo đã thăm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Tại Abu Dhabi, Thái tử Abu Dhabi, Phó Tư lệnh Tối cao Các lực lượng vũ trang UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ. Hai bên thảo luận về các cách thức để tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UAE và Mỹ.

[Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đàm phán với Taliban tại Qatar]

Tại cuộc gặp với sự tham dự của Cố vấn An ninh Quốc gia UAE Tahnoun bin Zayed Al Nahyan và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Abdullah bin Zayed Al Nahyan, hai bên cũng trao đổi về những diễn biến ở khu vực và quốc tế, những nỗ lực nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng ở khu vực và kiềm chế căng thẳng thông qua đối thoại, các biện pháp ngoại giao và các hoạt động chung nhằm hỗ trợ hòa bình và ổn định tình hình khu vực.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận thêm về các nguy cơ của chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa khủng bố, những phát ngôn gây kích động hận thù… nhấn mạnh sự cần thiết của hành động quốc tế hiệu quả để chống lại những hành động như vậy.

Hai bên cũng thảo luận về kết quả của cuộc đối thoại chiến lược UAE-Mỹ được khởi động vào tháng 10 năm ngoái và vai trò quan trọng của sự kiện trong việc tăng cường hiểu biết giữa hai nước, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và thúc đẩy phát triển rộng hơn trên nhiều lĩnh vực.

Cuộc hội đàm cũng đề cập đến “Hiệp ước Abraham” được ký kết giữa UAE và Israel, nhấn mạnh vai trò quan trọng của hiệp ước này trong việc thiết lập một giai đoạn mới của quan hệ và hợp tác giữa các quốc gia ở Trung Đông, hướng tới củng cố an ninh, hòa bình, ổn định và đạt được thịnh vượng cho các dân tộc trong khu vực.

UAE và Qatar là hai chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới 7 nước châu Âu và Trung Đông. Trước đó, ông Pompeo đã thăm Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia, Israel và Saudi Arabia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.