Ngoại trưởng Mỹ khẳng định lập trường cứng rắn với Cuba

Ngoại trưởng Tillerson cho rằng La Habana cần "phải bắt đầu giải quyết các thách thức về nhân quyền" nếu muốn Washington tiếp tục bình thường hóa quan hệ giữa hai bên.
Ngoại trưởng Mỹ khẳng định lập trường cứng rắn với Cuba ảnh 1Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez (thứ tư, trái) và các quan chức tại Lễ thượng cờ Cuba trước Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 20/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/6, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết chính sách giao thiệp với Cuba đã giúp La Habana hưởng lợi về tài chính trong khi vi phạm luật pháp Mỹ, tuyên bố càng làm gia tăng những đồn đoán rằng Tổng thống Donald Trump sẽ hủy bỏ một phần chính sách cởi mở của người tiền nhiệm Barack Obama đối với Cuba.

[Ông Trump cho rằng Cuba chưa nhượng bộ để bình thường hóa quan hệ]

Phát biểu trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Trump tới Miami ngày 16/6 để công bố chính sách mới về Cuba, Ngoại trưởng Tillerson cho rằng La Habana cần "phải bắt đầu giải quyết các thách thức về nhân quyền" nếu muốn Washington tiếp tục bình thường hóa quan hệ giữa hai bên.

Điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông Tillerson thừa nhận nối lại quan hệ hữu nghị với Cuba đã làm tăng lượng du khách và các mối quan hệ kinh doanh của Mỹ, song lại "không đạt được gì nhiều liên quan đến việc thay đổi cách hành xử của chính quyền Cuba."

Theo giới chức Mỹ và các nguồn thạo tin, các cố vấn của Tổng thống Trump sẽ thông qua các điều luật cấm Mỹ làm ăn với các tổ chức kinh doanh Cuba có quan hệ với quân đội Cuba, lực lượng kiểm soát phần lớn nền kinh tế, đồng thời thắt chặt các quy định dành cho người dân Mỹ du lịch tới đây.

Tuy nhiên, chính sách mới sẽ không đóng cửa đại sứ quán hay hủy bỏ quan hệ được tái thiết lập năm 2015 sau hơn năm thập niên thù địch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.