Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga trước sau như một phản đối mọi hành động canthiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các nước Trung Đông và Bắc Phi, đồngthời sẽ làm hết sức mình nhằm ngăn chặn mọi "kịch bản" sử dụng sức mạnh quân sựđối với tình hình Syria và Iran.
Tuy nhiên, Nga đòi chính quyền và phe đối lập Syria phải chấm dứt ngay bạo lựcvà ngồi vào bàn đàm phán.
Trước đó, ngày 5/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo ông sẽ nhóm họp vớingoại trưởng các nước Arập tại Cairo (Ai Cập) ngày 10/3 tới để thảo luận về cuộckhủng hoảng Syria.
Tuyên bố trên được đưa ra một tuần sau khi Ngoại trưởng Kuwait, Sabah Khaledal-Sabah thông báo Nga và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) cũng đã lên kế hoạchcho cuộc gặp vào ngày 7/3.
Tại cuộc điện đàm, Mátxcơva cũng ủng hộ việc nối lại cuộc đàm phán giữa Iran với Cơ quan Năng lượngNguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng như giữa Iran với nhóm P5+1./.