Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thăm và làm việc tại Myanmar

Trong chuyến thăm Myanmar lần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà Wunna Maung Lwin và gặp gỡ ban lãnh đạo nước này.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thăm và làm việc tại Myanmar ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng TASS, ngày 3/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tới thủ đô Naypidaw của Myanmar trong khuôn khổ một chuyến thăm và làm việc tại quốc gia Đông Nam Á này.

Dự kiến, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga sẽ hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà Wunna Maung Lwin và gặp gỡ ban lãnh đạo Myanmar.

[Campuchia mời Ngoại trưởng Nga tham dự hội nghị ASEAN]

Sau đó, Ngoại trưởng Lavrov sẽ tới Campuchia, và tại thủ đô Phnom Penh ông sẽ tham dự hội nghị ngoại trưởng Nga-ASEAN và tiến hành một số cuộc hội đàm song phương.

Ngày 1/2/2021, quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm và thông báo ban lãnh đạo nước này đã bị sa thải. Giới chức quân sự tuyên bố xảy ra gian lận trên diện rộng trong các cuộc bầu cử quốc hội tháng 11/2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục