Ngoại trưởng Pháp cảnh báo về khả năng Brexit không thỏa thuận

Ngoại trưởng Pháp nhận định hiện tại EU và Anh vẫn chưa đạt được thống nhất về những điểm tồn tại, thì giả thuyết một Brexit không thỏa thuận giữa hai bên là "rất thực" và hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngoại trưởng Pháp cảnh báo về khả năng Brexit không thỏa thuận ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 13/10 cho rằng khả năng Brexit không thỏa thuận giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã hiện hữu khi thời gian để hai bên tìm cách đạt thỏa thuận đã hết.

Phát biểu trước Ủy ban đối ngoại Quốc hội Pháp, ông Le Drian nhận định rằng xét diễn biến tình hình hiện tại EU và Anh vẫn chưa đạt được thống nhất về những điểm tồn tại, thì giả thuyết một Brexit không thỏa thuận giữa hai bên là "rất thực" và hoàn toàn có thể xảy ra.

Ông Le Drian nhấn mạnh: "Ai cũng biết người Anh giỏi về chiến thuật, nhưng lúc này không phải là lúc chơi chiến thuật vì thời hạn đã cận kề."

[Anh kêu gọi doanh nghiệp chuẩn bị kịch bản không thỏa thuận Brexit]

Theo Ngoại trưởng Pháp, EU không thay đổi lập trường hiện tại về các nội dung thỏa thuận, trong khi đã gần đến hạn chót để hai bên đạt thỏa thuận, do đó, trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 đến 15/11 tới hai bên cần phải thống nhất được về những điểm còn tồn tại.

Ông Le Drian cho biết EU cũng đã chuẩn bị chọ mọi tình huống có thể xảy ra, trong đó có tình huống Brexit không thỏa thuận.

Theo dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh EU sẽ diễn ra vào ngày 15/10 - thời hạn chót Thủ tướng Anh Boris Johnson đặt ra để đạt một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với EU.

Ngày 7/9 vừa qua, ông Boris Johnson nêu rõ thời hạn chót để đạt được một thỏa thuận thương mại song phương hậu Brexit là ngày 15/10.

Nếu sau thời hạn này mà hai bên không đạt thỏa thuận, Anh sẽ có một thỏa thuận "theo kiểu Australia" với EU, tức là giao dịch thương mại với EU theo các quy định và thuế quan của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

EU chưa bao giờ công nhận "tối hậu thư" mà Thủ tướng Anh đưa ra, song trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier trước đó đã cảnh báo rằng nếu không có được một thỏa thuận trước khi kết thúc tháng 10 thì các nước thành viên EU cũng như Nghị viện châu Âu (EP) khó thông qua về mặt thủ tục trong năm nay.

Anh đã rời EU vào ngày 31/1/2020, và theo thỏa thuận mà hai bên đã ký, nước này sẽ rời Liên minh thuế quan và thị trường chung EU vào ngày 31/12/2020, sau giai đoạn chuyển tiếp 11 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục