Ngoại trưởng Pompeo hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm thả mục sư người Mỹ

Ngoại trưởng Pompeo nhắc lại rằng Mỹ coi ông Andrew Brunson, người bị bắt giữ gần hai năm do cáo buộc khủng bố, đã bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ "trái pháp luật."
Ngoại trưởng Pompeo hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm thả mục sư người Mỹ ảnh 1Mục sư người Mỹ Andrew Brunson bị cảnh sát áp giải tại Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 24/9 bày tỏ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng này sẽ thả mục sư người Mỹ Andrew Brunson, sự việc đã khiến cho mối quan hệ giữa hai nước đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xấu đi.

Phát biểu với phóng viên tại New York, Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ: "Đúng vậy, ông ấy có thể được trả tự do trong tháng này. Đáng ra ông phải được thả vào tháng trước - và thực tế, ông cần được thả ra hôm nay."

Ngoại trưởng Pompeo cũng nhắc lại rằng Mỹ coi ông Andrew Brunson, người bị bắt giữ gần hai năm do cáo buộc khủng bố, đã bị bắt giữ "trái pháp luật."

Ông Pompeo khẳng định: "Mục sư Brunson và các công dân Mỹ khác bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt đều cần được Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do và điều này cần được lập tức thực hiện."

Mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị lung lay và đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã mất giá trầm trọng do vụ việc liên quan tới mục sư Brunson./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục