Ngoại trưởng Qatar tới Kabul gặp thủ tướng được Taliban chỉ định

Qatar giúp mở lại sân bay Kabul, vốn bị đóng cửa vài ngày sau khi Mỹ hoàn tất chiến dịch sơ tán công dân, người Afghanistan và công dân các nước khác vào tháng trước.
Ngoại trưởng Qatar tới Kabul gặp thủ tướng được Taliban chỉ định ảnh 1Lực lượng Taliban gác trên một đường phố ở Kabul, Afghanistan, ngày 8/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ngày 12/9 đã tới thủ đô Kabul của Afghanistan và gặp thủ tướng được lực lượng Taliban chỉ định Mullah Muhammad Hassan Akhund.

Thông báo từ Taliban cho biết: "Cuộc gặp tập trung vào mối quan hệ giữa hai bên, hỗ trợ nhân đạo và phát triển kinh tế."

Trong khi đó, kênh truyền hình Al Jazeera công bố hình ảnh cho thấy cuộc gặp diễn ra ở Phủ Tổng thống tại thủ đô Kabul.

[Afghanistan: Taliban cho phép phụ nữ học đại học kèm một số điều kiện]

Tham dự cuộc gặp còn nhiều nhân vật cấp cao trong chính phủ được Taliban chỉ định, gồm Phó Thủ tướng Abdul Salam Hanafi, Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi, Bộ trưởng Quốc phòng Yaqoob Mujahid, Bộ trưởng Nội vụ Sirajuddin Haqqani.

Thời gian qua, Qatar được coi là một trong những quốc gia có tầm ảnh hưởng nhất đối với Taliban.

Từ năm 2013, Qatar cho phép lực lượng Taliban đặt văn phòng chính trị tại quốc gia này.

Bên cạnh đó, quốc gia vùng Vịnh đã thực hiện vai trò cầu nối đối thoại giữa các nước phương Tây và lực lượng Taliban.

Qatar giúp mở lại sân bay Kabul, vốn bị đóng cửa vài ngày sau khi Mỹ hoàn tất chiến dịch sơ tán công dân, người Afghanistan và công dân các nước khác vào tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục