Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cáo buộc Mỹ gây căng thẳng

Phát biểu tại cuộc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Đức Heiko Maas, ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc vẫn hy vọng đạt được hợp tác cùng thắng và tôn trọng lẫn nhau với Mỹ.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cáo buộc Mỹ gây căng thẳng ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 24/7 cho rằng căng thẳng hiện nay trong quan hệ Trung-Mỹ hoàn toàn là do Washington gây ra.

Phát biểu tại cuộc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Đức Heiko Maas, ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc vẫn hy vọng đạt được hợp tác cùng thắng và tôn trọng lẫn nhau với Mỹ.

[Trung Quốc cáo buộc nhân viên lãnh sự Mỹ can thiệp vào việc nội bộ]

Cùng ngày, Bắc Kinh đã đề nghị Washington đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, đáp trả việc Mỹ trước đó trong tuần yêu cầu gã khổng lồ châu Á đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang xấu đi.

Ngày 22/7, Reuters đưa tin Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông “luôn có thể” yêu cầu đóng cửa thêm các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ.

Phát biểu tại một buổi họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump lưu ý một đám cháy đã bị phát hiện trong trụ sở của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra yêu cầu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục