Ngoại trưởng UAE kêu gọi các quốc gia Arab cởi mở với Israel

Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Anwar Gargash nhấn mạnh quan hệ giữa các quốc gia Arab và Israel cần phải được thay đổi để thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.
Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Anwar Gargash. (Nguồn: Getty Images)
Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Anwar Gargash. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 31/3, Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Anwar Gargash nhấn mạnh quan hệ giữa các quốc gia Arab và Israel cần phải được thay đổi để thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Anwar Gargash cho rằng quyết định của nhiều quốc gia Arab không tiếp xúc với Israel đã gây phức tạp trong việc tìm ra giải pháp cho tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine trong nhiều thập kỷ qua.

Theo ông Gargash, đây là một quyết định rất sai lầm. Ông cho biết UAE sẽ tăng cường liên lạc giữa các nước Arab và Israel thông qua các thỏa thuận và các chuyến thăm song phương của các chính trị gia và phái đoàn thể thao.

Phát biểu trên của Ngoại trưởng UAE được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia vùng Vịnh đã lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần qua đã công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ Israel chiếm giữ từ Syria năm 1967 và sáp nhập năm 1981.

Trước đó, Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner cùng phái đoàn Mỹ đã có chuyến công du tới các quốc gia Arab ở vùng Vịnh nhằm tìm kiếm sự ủng hộ đối với Kế hoạch hòa bình Trung Đông được Mỹ xây dựng để thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine.

[Những vấn đề được đưa ra bàn luận tại Hội nghị thượng đỉnh Arab]

Israel hiện chỉ có quan hệ ngoại giao với hai quốc gia Arab là Ai Cập và Jordan. Tuy nhiên, trong năm 2018, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bất ngờ đến Oman trong chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Israel tới vương quốc Hồi giáo này sau 22 năm.

Cũng vào thời điểm đó, Bộ trưởng Viễn thông Israel Ayoub Kara đã thăm UAE và Bộ trưởng Văn hóa Israel Miri Regev thăm Abu Dhabi đã tới Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand. Các chuyến thăm nay được cho là báo hiệu sự thay đổi trong chính sách đối ngoại khu vực của Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.