Người Hồi giáo tại Malaysia bắt đầu tháng Ramadan

Ngày 10/7, tất cả người Hồi giáo trên toàn Malaysia bắt đầu tháng Ramadan, tháng nhịn ăn từ sáng đến chiều tối và cầu nguyện.
Ngày 10/7, tất cả người Hồi giáo trên toàn Malaysia bắt đầu tháng Ramadan, tháng nhịn ăn từ sáng đến chiều tối.
Ramadan là tháng thứ chín trong lịch Hồi giáo. Điều đó không có nghĩa là tháng Chín. Lịch tiến hành lễ Ramadan phụ thuộc vào ngày xuất hiện đầu tiên của trăng lưỡi liềm - ấn định sự bắt đầu tháng thứ 9 của người Hồi giáo nên mỗi năm lại mỗi khác chứ không cố định vào ngày nào.
Năm 2013, Ramadan sẽ bắt đầu vào ngày 9/7 và kết thúc ngày 7/8, tuy nhiên tại Malaysia tháng Ramadan năm nay lại bắt đầu vào ngày 10/7 (năm 2012 Ramadan bắt đầu tại Malaysia vào ngày 21/7).
Ramadan là khoảng thời gian người Hồi giáo trên khắp thế giới thực hiện ăn chay và cầu nguyện. Theo nhiều người Hồi giáo, đó là một cách để thực hành kỷ luật tự giác.
Trong vòng một tháng, các tín đồ đạo Hồi phải thực hiện nghiêm túc những quy định ngặt nghèo, ví dụ như không ăn, không uống, không hút thuốc…Tuy nhiên, những quy định trên chỉ áp dụng vào ban ngày, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn mà thôi.
Luật của đạo cũng quy định rõ: Những người đang ốm, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi và những người đang đi du lịch ở nước ngoài mà nước này không lấy đạo Hồi làm quốc giáo, được miễn trừ.
Tại một số quốc gia theo đạo Hồi còn có quy định: Đối với học sinh nhỏ tuổi, binh lính và công nhân lao động nặng thì không phải nhịn ăn uống.
Tại Malaysia, lễ Ramadan sẽ là không hoàn thiện nếu không có các loại bánh Malay truyền thống nổi tiếng, loại bánh nhỏ cỡ vừa ăn đầy màu sắc ngọt ngào rất điển hình ở Đông Nam Á.
Tất nhiên, nơi tốt nhất để mua bánh "Malay kuih" là các chợ Ramadan mọc lên như nấm mỗi năm vào dịp này. Đến tháng lễ hội các tín hữu, và thậm chí không phải những người Hồi giáo cũng đi tìm kiếm các loại bánh "Malay kuih" ngon nhất.
                               
Các loại bánh "Malay kuih" ở chợ đêm Putrayaja
Các món ngon đặc trưng khác của Malaysia cũng được bày bán tại các quầy hàng thực phẩm tại các chợ đêm và các hàng quán trên các đường phố ở trung tâm thủ đô.
Cô Razia, người bán bánh Karipop Pusing (một loại Malay kuih) ở một chợ đêm ở thủ đô hành chính Putrajaya, nói rằng thường thì phiên chợ vào các ngày thứ Ba và thứ Sáu, nhưng riêng trong tháng Ramadan đêm nào chợ cũng họp để phục vụ những người ăn chay.
Trong thời gian Ramadan, mọi sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường, các công chức theo đạo Hồi vẫn đến công sở như thường ngày chỉ có điều họ không ăn uống trong suốt thời gian làm việc.
Một lượng lớn các công chức tan sở sớm hơn thường ngày một giờ để trở về nhà thực hiện bữa tối sau khi mặt trời lặn.
Đối với người Hồi giáo, tháng nhịn ăn, nhịn uống có nhiều ý nghĩa, trong đó có ý nghĩa quan trọng là giúp con người ta đừng vì cuộc sống no đủ mà quên cảnh đói nghèo. Vì vậy, nhiều hoạt động từ thiện được tổ chức trong thời gian này.
Kết thúc tháng Ramadan là Tết Hari Raya Puasa. Năm nay tại Malaysia, Hari Raya Puasa (còn được gọi là Hari Raya Aidilfitri) sẽ rơi vào ngày 8-9/8.
Tương tự như lễ kỷ niệm năm mới của các nền văn hóa khác, người Hồi giáo cũng mua sắm quần áo mới, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn...cho Tết Hari Raya./.
Kim Dung-Chí Giáp/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục