Nhà đàm phán Hiệp ước Oslo của Palestine Qureia qua đời ở tuổi 85

Ông Qureia đã dẫn đầu phái đoàn Palestine tham dự đàm phán tiến tới k‎ý kết Hiệp ước hòa bình Oslo vào năm 1993, thành lập Chính quyền Palestine và tạo dựng các khu tự trị trên lãnh thổ Palestine.
Nhà đàm phán Hiệp ước Oslo của Palestine Qureia qua đời ở tuổi 85 ảnh 1Cựu Thủ tướng Palestine Ahmed Qureia. (Nguồn: Anadolu)

Ngày 23/2, truyền thông Palestine đưa tin ông Ahmed Qureia, cựu Thủ tướng Palestine - một trong những kiến trúc sư của các Hiệp ước hòa bình Oslo với Israel, đã qua đời ở tuổi 85.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã xác nhận thông tin ông Qureia qua đời tối 23/2.

Hãng thông tấn chính thức của Palestine (Wafa) dẫn lời Tổng thống Abbas nêu rõ ông Qureia là người đi đầu trong việc bảo vệ chính nghĩa của quê hương và người dân Palestine.

[PLO kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để bảo vệ người dân Palestine]

Theo các phương tiện truyền thông, cựu Thủ tướng Palestine Qureia đã bị bệnh tim một thời gian.

Sinh năm 1937 tại Abu Dis, ngoại ô phía Đông Jerusalem ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, ông Qureia gia nhập phong trào Fatah năm 1968 và trở thành thành viên của Ủy ban Trung ương Fattah vào năm 1989. Ông cũng là thành viên của Ủy ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).

Ông Qureia đã dẫn đầu phái đoàn Palestine tham dự các cuộc đàm phán chuyên sâu với Israel tiến tới k‎ý kết Hiệp ước hòa bình Oslo vào năm 1993, thành lập Chính quyền Palestine (PA) và tạo dựng các khu vực tự trị trên lãnh thổ Palestine.

Trong các vòng đàm phán tiếp theo với Israel, ông đã gặp tất cả các thủ tướng Israel đương nhiệm trước năm 2004 và các Tổng thống Mỹ Bill Clinton và George W. Bush.

Sau khi thành lập PA, ông Qureia đã giành được một ghế trong cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên vào năm 1996 và điều hành Hội đồng Lập pháp Palestine.

Ông Qureia đảm nhận vị trí Thủ tướng Palestine sau khi ông Abbas từ chức vào năm 2003, và giữ cương vị này cho đến năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.