Các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Nasheed bắt đầu nổ ra sau khi nhàlãnh đạo này ra lệnh bắt giữ một thẩm phán cấp cao của tòa hình sự vì dính dángđến những cáo buộc tham nhũng.
Bạo lực bùng phát tối 6/2 khi quân đội và cảnh sát được triển khai để giảitán biểu tình ở Quảng trường Cộng hòa ở thủ đô Male. Tổng thống Nasheed đãtừ chức và cấp phó của ông là Mohamed Waheed Hassan đã lên thay.
Trong báo cáo dài 62 trang công bố 30/8, ủy ban trên kết luận rằngông Nasheed, người được cho là phải ra đi vì đảo chính, trên thực tếđã tự nguyện từ chức. Báo cáo nhấn mạnh rằng sự ra đi của ôngNasheed "không xuất phát từ bất cứ sự ép buộc hay đe dọa nào." Tuynhiên, báo cáo cũng ghi nhận các hành động "bạo lực của cảnh sát"trong ba ngày khi ông Nasheed rời nhiệm sở, và kêu gọi điều tra thêm.
CoNI gồm 4 thành viên là người Maldives do các đảng phái chínhtrị chỉ định, và một thẩm phán người Sinhgapore do Khối Thịnh vượngchung bổ nhiệm. Báo cáo trên cũng được quan sát viên người Canađa củaLiên hợp quốc và quan sát viên người New Zealand của Khối Thịnh vượngchung, đồng ký công nhận.
Khối Thịnh vượng chung và Mỹ đều lên tiếng hoan nghênh báo cáotrên. Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố kêu gọi tất cả các bên tôn trọngkết quả điều tra, kiềm chế, tuân thủ pháp luật, và tiếp tục thểhiện chính kiến của mình một cách hòa bình, tránh bạo lực.
Trong khi đó, Tổng Thư ký Khối Thịnh vượng chung Kamalesh Sharma chobiết nhiệm vụ trước mắt đối với mọi người dân Maldives là củng cốdân chủ trong một không khí hòa bình và trật tự.
Chính phủ của Tổng thống Hassan cho biết tôn trọng CoNI và cảnhsát sẽ đảm bảo không xảy ra bạo loạn hay bất cứ cuộc biểu tình nàocủa phe đối lập. Trước đó, ông Hassan cho biết sẽ ủng hộ kết luậncủa CoNI, đồng thời bác bỏ kêu gọi bầu cử sớm, trước thời hạn làtháng 7/2013.
Tuy nhiên, kết luận của CoNI đã bị Đảng Dân chủ Maldives (MDP) củacựu Tổng thống Nasheed lập tức bác bỏ. Người phát ngôn MDP Hamid AbdulGhafoor cho biết sẽ tiếp tục phản đối cho đến khi có một cuộc bầu cửtrước thời hạn.
Theo kế hoạch, một cuộc biểu tình chống chính phủ sẽ diễn ravào tối 30/8 tại thủ đô Male. Trước đó, cựu Tổng thống Nasheed từngkêu gọi những người ủng hộ ông xuống đường biểu tình chống chính phủhiện nay nếu báo cáo điều tra phủ nhận tuyên bố của ông là ông bịlật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự và cảnh sát.
Cho đến thời điểm này, các đường phố tại thủ đô Male vẫn yêntĩnh, cảnh sát được huy động tăng cường khắp thành phố./.