Nhà máy Fukushima có 60.000 tấn nước nhiễm xạ

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật cho biết, có 60.000 tấn nước nhiễm phóng xạ ở các tòa nhà quanh nhà máy Fukushima.
Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Banri Kaieda ngày 5/4 cho biết tổng cộng 60.000 tấn nước nhiễm phóng xạ được cho là đang ở trong tầng hầm của các tòa nhà bao quanh lò phản ứng cũng như các đường ngầm dẫn tới các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Ông Kaieda cũng nói rằng Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị vận hành nhà máy sẽ hút hết số nước nhiễm xạ đang cản trở công tác khôi phục nhà máy trên ra khỏi các đường hầm. Trước đó một ngày, TEPCO đã bắt đầu đổ nước nhiễm xạ thấp xuống biển như một biện pháp khẩn cấp để đảm bảo có đủ chỗ chứa thêm nước bị nhiễm xạ ở mức cao.

Cơ quan an toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản cho biết 60.000 tấn nước này - trong đó mỗi lò phản ứng hạt nhân từ số 1 đến số 3 có 20.000 tấn - sẽ được trữ trong các bồn chứa tại các lò phản ứng, một cơ sở chứa chất thải hạt nhân của nhà máy, một đảo nổi nhân tạo được gọi là "chiếc phao khổng lồ," các xà lan của Hải quân Mỹ và những chiếc bồn tạm thời. Khu phức hợp chứa chất thải hạt nhân này có sức chứa 30.000 tấn nước nhiễm xạ, song cần có thêm thời gian để TEPCO đảm bảo nước nhiễm phóng xạ không bị rò rỉ.

Cùng ngày, trong một cuộc họp báo tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeaki Matsumoto đã bảo vệ việc đổ nước nhiễm xạ ở mức độ thấp từ nhà máy Fukushima xuống biển.

Ông khẳng định hành động này không vi phạm luật pháp quốc tế đồng thời cam kết sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho cộng đồng quốc tế về các bước đi của Tokyo để giải quyết tình trạng khẩn cấp đang diễn ra này.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap cho biết Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại về quyết định đổ nước nhiễm xạ xuống biển của Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục