Nhật Bản gia hạn sứ mệnh chống cướp biển ở Vịnh Aden

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu với báo giới ngày 10/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nhấn mạnh các biện pháp chống cướp biển của lực lượng các quốc gia, trong đó có MSDF
Nhật Bản gia hạn sứ mệnh chống cướp biển ở Vịnh Aden ảnh 1Cướp biển ở Vịnh Aden (Ảnh:TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định gia hạn sứ mệnh chống cướp biển ở Vịnh Aden, ngoài khơi Somalia, của Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản (MSDF) thêm một năm - tới ngày 19/11/2021, đồng thời tăng số thành viên tham gia sứ mệnh này để đề phòng trường hợp có người bị nhiễm bệnh COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu với báo giới ngày 10/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nhấn mạnh các biện pháp chống cướp biển của lực lượng các quốc gia, trong đó có MSDF, có tác dụng răn đe rất lớn và cần tiếp tục được duy trì.

[Chín quốc gia châu Mỹ tập trận hải quân chung UNITAS]

Cùng với việc gia hạn sứ mệnh chống cướp biển của MSDF ở Vịnh Aden, Chính phủ Nhật Bản cũng quyết định gia hạn nhiệm kỳ của các sỹ quan Lực lượng Phòng vệ (SDF) tham gia Phái bộ Đa quốc gia giám sát lệnh đình chiến ở Bán đảo Sinai (MFO) tại khu vực biên giới giữa Ai Cập và Israel thêm một năm trong bối cảnh nhiệm kỳ của các sỹ quan này dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 11/2020. 

Ngoài ra, hoạt động thu thập thông tin của SDF tại khu vực Trung Đông phục vụ việc đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền Nhật Bản dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng 12 tới. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Kishi, Nhật Bản sẽ theo dõi thêm tình hình và chưa muốn đề cập đến khả năng gia hạn hoạt động này.

Lực lượng chống cướp biển của MSDF, gồm một tàu khu trục và hai máy bay tuần tra P-3C, đã được Chính phủ Nhật Bản cử tới hoạt động tại vùng biển Somalia từ năm 2009 theo Luật Chống cướp biển Nhật Bản. Trong khi đó, hai sỹ quan Nhật Bản được cử tham gia phái bộ MFO từ đầu tháng 4/2019 theo Luật An ninh hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục