Nhật Bản hợp tác Philippines vì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do

Hai bộ trưởng của Nhật Bản và Philippines đã công bố Kế hoạch tổng thể phát triển khu vực vịnh Subic nhằm tăng cường kết nối và năng lực bảo vệ bờ biển.
Nhật Bản hợp tác Philippines vì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: File photo)

Ngày 25/4, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Philippines Carlos G. Dominguez đang ở thăm nước này.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Hayashi đã bày tỏ ý định tăng cường hợp tác cùng Philippines như những đối tác chiến lược để hướng tới hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa, dựa trên cơ sở thừa nhận rằng một trật tự quốc tế tự do và mở cửa trên cơ sở thượng tôn pháp luật là cực kỳ cần thiết.

Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng đã hoan nghênh việc kết thúc và công bố Kế hoạch tổng thể phát triển khu vực vịnh Subic nhằm tăng cường kết nối và năng lực bảo vệ bờ biển.

Bộ trưởng Hayashi bày tỏ quyết tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Philippines trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có cơ sở mới của Lực lượng Cảnh sát Biển Philippines ở vịnh Subic; ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19; và viện trợ phát triển kinh tế-xã hội cho Mindanao.

Đáp lại, Bộ trưởng Dominguez đánh giá cao việc Nhật Bản nhanh chóng hoàn thành bản kế hoạch tổng thể phát triển khu vực vịnh Subic và sự hỗ trợ của nước này cho chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn “Build, Build, Build” của chính quyền Tổng thống Duterte thông qua nguồn vốn tài trợ công-tư, cũng như sự hỗ trợ của Nhật Bản cho Philippines để đối phó với dịch COVID-19.

[Nhật Bản và Mỹ thể hiện tình đồng minh vững chắc]

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Dominguez cũng đề cập tới việc Philippines gần đây đã dỡ bỏ nhiều hạn chế về đầu tư nước ngoài, đồng thời bày tỏ hy vọng mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác với Nhật Bản.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nước này đã cung cấp viện trợ kỹ thuật cho Philippines xây dựng Kế hoạch tổng thể phát tiển khu vực vịnh Subic sau cuộc gặp của các nhà lãnh đạo hai nước vào tháng 9/2019.

Kế hoạch này vạch ra các dự án khả thi ở vịnh Subic và các khu vực xung quanh trong các lĩnh vực phát triển mạng lưới đường bộ, trạm hậu cần và cơ sở mới của Lực lượng Cảnh sát Biển Philippines cùng với việc phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ công ích khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục