Nhật Bản huy động nguồn tài chính hỗ trợ tái thiết vùng thiên tai

Quỹ này sẽ được phân bổ cho các dự án tái thiết nhà dân, cơ sở hạ tầng bị tàn phá và hỗ trợ các nông trại cũng như các công ty vừa và nhỏ (SMEs) khôi phục hoạt động.
Cảnh ngập lụt khi bão Hagibis đổ bộ vào tỉnh Nagano, miền Trung Nhật Bản ngày 13/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh ngập lụt khi bão Hagibis đổ bộ vào tỉnh Nagano, miền Trung Nhật Bản ngày 13/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/11, Nội các Nhật Bản đã "bật đèn xanh" cho các kế hoạch huy động khoảng 130 tỷ yên (1,2 tỷ USD) cho gói cứu trợ khẩn cấp phục vụ công tác tái thiết tại các địa phương chịu ảnh hưởng của những cơn bão gần đây.

Theo Chính phủ Nhật Bản, khoản tiền trên sẽ được huy động từ nguồn dự trữ trong ngân sách quốc gia cho năm tài chính 2019 (tính đến tháng 3/2020).

Quỹ này sẽ được phân bổ cho các dự án tái thiết nhà dân, cơ sở hạ tầng bị tàn phá và hỗ trợ các nông trại cũng như các công ty vừa và nhỏ (SMEs) khôi phục hoạt động.

Cụ thể, mỗi gia đình mất nhà cửa sẽ được nhận mức đền bù 3 triệu yên (27.400 USD).

[Chính phủ Nhật Bản tăng quỹ hỗ trợ công tác tái thiết sau bão Hagibis]

Hồi tháng trước, siêu bão Hagibis đã tràn vào Honshu, hòn đảo lớn nhất Nhật Bản, khiến mực nước tại 71 con sông tràn bờ, làm vỡ 140 con đê ở khu vực phía Đông nước này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngành nông-lâm-ngư nghiệp tại 38 tỉnh với thiệt hại ước tính lên tới 200 tỷ yên (1,8 tỷ USD).

Siêu bão đã khiến hơn 88.000 nhà dân đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc bị hư hại, và cướp sinh mạng của ít nhất 83 người. 

Trước đó, bão Faxai đổ bộ vào khu vực Chiba, phía Đông thủ đô Nhật Bản, cũng gây tình trạng lụt lội và mất điện trên diện rộng.

Vào tháng 7 năm ngoái, một phần khu vực miền Tây Nhật Bản đã bị tàn phá sau trận mưa xối xả, gây vỡ đê và lở đất.

Ít nhất 200 người thiệt mạng và nhiều nhà cửa, công sở bị phá hủy nhiêm trọng. Đây được xem là thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong vòng 36 năm tại "xứ Mặt trời mọc"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sứ mệnh Artemis II của NASA gặp trở ngại mới

Sứ mệnh Artemis II của NASA gặp trở ngại mới

Theo giới chức NASA, nguyên nhân dẫn đến quyết định trì hoãn chuyến bay đưa người lên Mặt Trăng là do dòng khí helium cung cấp cho tầng trên của tên lửa bị gián đoạn vào ngày 20/2.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.