Nhật Bản lần đầu tiên triển khai máy bay tiêm kích sang châu Âu

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu của nước này được triển khai tại châu Âu và Canada; mục đích chuyến đi nhằm thúc đẩy giao lưu giữa các lực lượng.

Máy bay chiến đấu F-15. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Máy bay chiến đấu F-15. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 23/9, hai máy bay tiêm kích F-15 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Laage, gần thành phố Rostock ở Đông Bắc nước Đức.

Sau khi dừng chân tại các căn cứ của Mỹ, Canada và Anh, 2 chiếc F-15 này đã được máy bay vận tải đưa tới Đức.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu của nước này được triển khai tại châu Âu và Canada. Mục đích chuyến đi nhằm thúc đẩy giao lưu giữa các lực lượng.

Bộ Quốc phòng khẳng định, trong thời gian lưu lại Đức đến ngày 26/9, hai bên sẽ không tiến hành hoạt động huấn luyện chung.

Nhật Bản lần đầu tiên điều máy bay F-15 tới châu Âu trong bối cảnh Chính phủ nước này và Đức đang hướng tới việc tăng cường hợp tác an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tiêm kích Eurofighter của Đức đã hộ tống máy bay F-15 của Nhật Bản bay vào căn cứ Laage.

Tại lễ đón, Trung tướng Holger Neumann-Tư lệnh Không quân Đức - tuyên bố đây là sự kiện lịch sử khi chiến đấu cơ của hai nước cùng bay với nhau. Về phần mình, Đại tướng Morita Takehiro-Tư lệnh ASDF - nhấn mạnh Nhật Bản coi Đức là một đối tác châu Âu then chốt và cam kết sẽ hợp tác để mang lại hòa bình, ổn định cho cộng đồng quốc tế.

Thời gian gần đây, Đức gia tăng hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tháng 7 năm ngoái, các tiêm kích Eurofighter của Không quân Đức đã tiến hành cuộc diễn tập chung với chiến đấu cơ F-15 của ASDF tại căn cứ không quân Chitose ở Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Iran ngăn cản 3 tàu đi qua eo biển Hormuz

Sáng 27/3, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chặn và buộc ba tàu container phải quay đầu khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Khói bốc lên từ một nhà máy điện hạt nhân. (Ảnh: The New York Times/TTXVN)

Mô hình thu giữ và lưu trữ carbon xuyên Bỉ-Na Uy

Tập đoàn năng lượng đa quốc gia Equinor tại Na Uy và công ty hạ tầng cơ sở Fluxys của Bỉ sẽ phối hợp phát triển hệ thống vận chuyển CO2 từ Bỉ tới các địa điểm lưu trữ ngoài khơi Na Uy.