Nhật Bản: Liên minh cầm quyền đạt thỏa thuận ngân sách

Kế hoạch ngân sách của Chính phủ Nhật Bản đệ trình lên quốc hội là kế hoạch lớn nhất từ trước đến nay, ở mức hơn 771 tỷ USD, hướng tới tăng chi tiêu quốc phòng, đảm bảo giáo dục trung học miễn phí...

Thủ tướng Shigeru Ishiba. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Thủ tướng Shigeru Ishiba. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 25/2, Liên minh cầm quyền của Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận ngân sách với đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), qua đó tháo gỡ một rào cản lớn để ban hành ngân sách cho năm tài chính tiếp theo.

Thỏa thuận này đánh dấu nỗ lực to lớn của liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shigeru Ishiba và đảng Công Minh nhằm giành được sự ủng hộ của đảng Đổi mới Nhật Bản, đảng đã đề cập đến việc ủng hộ kế hoạch ngân sách của chính phủ nếu các yêu cầu của họ được đáp ứng.

Thủ tướng Ishiba, lãnh đạo Komeito, ông Tetsuo Saito và lãnh đạo JIP Hirofumi Yoshimura đã chính thức ký kết thỏa thuận này.

Kế hoạch ngân sách của Chính phủ Nhật Bản đệ trình lên quốc hội là kế hoạch lớn nhất từ trước đến nay, ở mức 115.540 tỷ yen (hơn 771 tỷ USD).

Kế hoạch này chủ yếu hướng tới tăng chi tiêu quốc phòng, thúc đẩy các biện pháp đảm bảo giáo dục trung học miễn phí và trang trải chi phí an sinh xã hội đang tăng vọt do xã hội già hóa nhanh chóng.

Trong năm tài chính 2025, Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp 118.800 yen/năm cho các hộ gia đình có con đang học bậc trung học, bất kể loại trường hay mức thu nhập.

Các bên cũng nhất trí đặt mục tiêu cắt giảm 4.000 tỷ yen (26,74 tỷ USD) chi phí y tế hằng năm theo yêu cầu của JIP.

Các bên cũng có kế hoạch đảm bảo rằng ngân sách của năm tài chính tiếp theo bắt đầu vào ngày 1/4 tới sẽ được chi cho các nội dung trong thỏa thuận.

Hiến pháp Nhật Bản quy định ngân sách tài khóa của nước này sẽ được ban hành 30 ngày sau khi Thượng viện tiếp nhận kế hoạch ngân sách đã được Hạ viện chấp thuận. Do đó, ngân sách phải được Hạ viện thông qua trước ngày 2/3 tới.

Tuy nhiên, vì liên minh cầm quyền không còn kiểm soát Hạ viện sau khi mất đa số trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 10/2024, LDP và đảng Công Minh cần có được sự ủng hộ thêm từ các đảng đối lập để thông qua các dự thảo ngân sách và dự luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.