Nhật Bản, Mỹ tăng cường hợp tác nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn

Đảm bảo ổn định nguồn cung chất bán dẫn đang trở nên cấp bách đối với nhiều nước, trong bối cảnh thị trường chất bán dẫn thế giới rơi vào tình trạng khan hiếm vì dịch COVID-19 và xung đột ở Ukraine.
Nhật Bản, Mỹ tăng cường hợp tác nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (phải) hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Tokyo, ngày 23/5/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 23/5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí tăng cường hợp tác trong việc nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn nhằm mở rộng năng lực sản xuất của mỗi nước và đảm bảo nguồn cung vi mạch ổn định.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Tổng thống Biden ở Tokyo, Thủ tướng Kishida nói: “Chúng tôi đã có thể đạt được thỏa thuận về hợp tác an ninh kinh tế, trong đó có việc sản xuất chất bán dẫn tiên tiến.”

Theo Thủ tướng Kishida, hai bên đã khẳng định sẽ phối hợp hơn nữa và tổ chức cuộc họp Ủy ban Tham vấn Chính sách Kinh tế Nhật-Mỹ với sự tham gia của các bộ trưởng hai nước vào tháng Bảy tới.

Trong thời gian gần đây, thị trường chất bán dẫn thế giới đã rơi vào tình trạng khan hiếm do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và xung đột quân sự Nga-Ukraine.

Vì vậy, việc đảm bảo ổn định nguồn cung vật liệu chiến lược này đang trở thành một vấn đề cấp bách đối với nhiều nước, trong đó có Nhật Bản và Mỹ.

[Hàn-Mỹ thiết lập cơ chế đối thoại về chuỗi cung ứng và thương mại]

Trong bối cảnh đó, trong chuyến thăm Mỹ vào đầu tháng này, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã nhất trí các nguyên tắc cơ bản về hợp tác trong lĩnh vực vật liệu bán dẫn.

Các nguyên tắc này khẳng định Tokyo và Washington sẽ hợp tác “với mục tiêu chung là tăng cường sự tự cường của chuỗi cung ứng ở Nhật Bản, Mỹ và các quốc gia và khu vực có chung chí hướng khác.”

Trước cuộc hội đàm với Tổng thống Biden ở Tokyo, Thủ tướng Kishida đã cam kết tăng cường các cuộc thảo luận với Mỹ về các vấn đề liên quan tới chất bán dẫn.

Bên cạnh đó, theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản đang nỗ lực xây dựng các chương trình nhằm nâng cao năng lực sản xuất chất bán dẫn và pin với sự tham gia của khu vực tư nhân, giới nghiên cứu và chính phủ.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã lập ra chương trình hỗ trợ xây dựng các cơ sở sản xuất chất bán dẫn mới, theo đó hãng sản xuất vi mạch TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) sẽ là doanh nghiệp đầu tiên được nhận hỗ trợ để xây dựng cơ sở sản xuất ở tỉnh Kumamoto (Nhật Bản)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục