Nhật Bản: Nữ sinh tấn công bằng dao với mong muốn nhận án tử hình

Đối tượng khai nhận cố tình thực hiện vụ tấn công vì "muốn nhận án tử hình," đồng thời khẳng định vụ việc không liên quan tới bất kỳ vấn đề rắc rối nào tại gia đình hay trường học.
Nhật Bản: Nữ sinh tấn công bằng dao với mong muốn nhận án tử hình ảnh 1Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở quận Shibuya, Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo)

Ngày 21/8, cảnh sát Nhật Bản cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ một nữ sinh có liên quan vụ tấn công bằng dao tại quận Shibuya ở thủ đô Tokyo. 

Theo nguồn tin cảnh sát sở tại, đối tượng 15 tuổi nói trên bị tình nghi đã dùng một con dao làm bếp đâm một phụ nữ 53 tuổi và con gái 19 tuổi của người này từ phía sau.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 7h20 tối 20/8 tại đường Maruyama-cho, gần ga Shibuya, khiến cả hai nạn nhân bị thương nghiêm trọng, trong đó người con bị một vết dao đâm sâu 10cm. 

Hung thủ đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường với cáo buộc cố ý giết người.

[Nhật Bản: Một người Việt bị tấn công bằng dao ở Ibaraki]

Cảnh sát cũng đã thu giữ ba con dao nhỏ khác mà nữ sinh này mang theo tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng này là một nữ sinh trung học, hiện sống tại Toda thuộc tỉnh Saitama, phía Bắc thủ đô Tokyo

Đối tượng khai nhận cố tình thực hiện vụ tấn công vì "muốn nhận án tử hình," đồng thời khẳng định vụ việc không liên quan tới bất kỳ vấn đề rắc rối nào tại gia đình hay trường học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục